Xây dựng TP Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đông Hà.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Cơ quan Phát triển Pháp khảo sát công trình đầu tư trên sông Hiếu, đoạn qua thành phố Đông Hà (Quảng Trị).
Đoàn Cơ quan Phát triển Pháp khảo sát công trình đầu tư trên sông Hiếu, đoạn qua thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Dự án do UBND thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), với tổng mức đầu tư gần 1.153 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng TP Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2045; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, bảo đảm tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

Dự án có 2 hợp phần gồm đầu tư xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến 2027.

Phối hợp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tại Hà Tĩnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) vừa tổ chức Hội thảo truyền thông vận động xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều khuyến nghị; đề xuất cần có quy chế phối hợp ở cấp trung ương cũng như địa phương, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Các thông tin, kinh nghiệm và ý kiến thảo luận, chia sẻ tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiến tới nghiên cứu, đề xuất hình thành một cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cấp quốc gia trong thời gian tới...

Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tại các trường học

Tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THPT trên địa bàn huyện với sự tham dự của gần 2.500 em học sinh các trường học.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại buổi triển lãm, các em học sinh còn được báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cung cấp thêm thông tin liên quan đến biển, đảo; tiềm năng và lợi thế của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, những đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông và những vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Đồng thời giao lưu, trao đổi, giải đáp các câu hỏi liên quan đến biển, đảo Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Xây dựng TP Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu ảnh 1

Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho người dân ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức đợt khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nam Đông.

Các y, bác sĩ với những trang thiết bị như máy siêu âm tổng quát, máy đo điện tâm đồ, test đường huyết… đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn.

Dịp này, đoàn đã trao tặng các thương bệnh binh và gia đình chính sách tại xã Thượng Long (Nam Đông) 10 tủ thuốc y tế cùng các phần quà và trang thiết bị y tế cần thiết trong gia đình.