Xây dựng môi trường sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

NDO -

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu".

Ban Tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả tham gia cuộc thi.
Ban Tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì phát động từ ngày 4/3 đến 31/5/2021 trên phạm vi toàn quốc, với mong muốn lan tỏa đến cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân ý thức hành động vì môi trường; tìm kiếm và thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp có thế áp dụng nhân rộng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em.

Hơn 1.000 sáng kiến/giải pháp được gửi về dự thi đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện và thành phần tham gia (gồm cán bộ, công chức, viên chức, trẻ em và người dân tại cộng đồng). Nhiều sáng kiến​​/giải pháp đã, đang được triển khai và lan tỏa tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển sinh kế cho người dân, như: sáng kiến làm nước enzyme từ xả, vỏ bưởi, bồ hòn của tác giả Hà Đình Lực, Hà Nội; sáng kiến nuôi giun trùn quế của tác giả Tẩn Lưu Mẩy, tỉnh Lai Châu; sáng kiến trồng cây mắm chống sạt lở tại vùng ven biển của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Sau ba tháng triển khai, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 11 giải tập thể, tám giải cá nhân, sáu giải bình chọn trực tuyến trên fanpage tặng các sáng kiến xuất sắc nhất.