Sáng 17/11, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 3.9 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 2,5km.
Hồi 19 giờ ngày 3/10, bão số 11 (Matmo) giật cấp 13 trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Dự kiến, sáng 6/10, bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh. Cảnh báo, từ 19 giờ ngày 5/10, vùng ven biển Quảng Ninh đã chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn.
Chiều 27/9, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về diễn biến bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão này có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Sáng nay (29/10), lũ trên hạ lưu sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh, đang xuống chậm và duy trì ở mức trên báo động 3. Tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra tại vùng hạ lưu sông Kiến Giang, đặc biệt tại các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.
Tính đến 7 giờ, ngày 12/9/2024, số người chết và mất tích do bão số 3 và lũ, sạt lở đất là 325 người và 807 người bị thương. So với báo cáo lúc 22 giờ 11/9, số người chết tăng từ 181 người lên 197 người, số người mất tích giảm từ 145 người xuống còn 128 người. Lào Cai hiện là địa phương có nhiều người chết và mất tích nhất là 177 người (82 người chết và 95 người mất tích). Nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ và sạt lở đất, với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.
Mô hình Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ra đời đã giúp việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất. Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là một thí dụ.
Trong tháng 8/2023, cả nước xảy ra 35 trận động đất, tập trung chủ yếu ở huyện Kon Plông (Kon Tum). Các chuyên gia nhận định, các trận động đất trên là động đất nhỏ, dù không gây rủi ro thiên tai, song cũng không thể chủ quan.
Công tác lập, phê duyệt quy hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung, quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai nói riêng thời gian qua luôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu".