Xây dựng hình ảnh thành phố Tuy Hòa xanh, sạch, thân thiện, hiện đại

Qua nửa nhiệm kỳ Ðại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2026, Ðảng bộ thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, với mục tiêu đưa thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa đã và đang nỗ lực xây dựng một thành phố xanh, sạch, thân thiện. Trong tương lai, đây còn là một thành phố thông minh, hiện đại và là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Tuy Hòa.
Thành phố Tuy Hòa.

Xây dựng thành phố xanh, thân thiện

Ðồng chí Bí thư Thành ủy Tuy Hòa Huỳnh Lữ Tân cho biết, để phát triển thành phố Tuy Hòa trong tương lai, Tỉnh ủy Phú Yên ra Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/8/2021, tỉnh Phú Yên định hướng xây dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị năng động, xanh, sạch, thân thiện và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xác định phát triển Tuy Hòa trở thành đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, là đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Theo đó, mục tiêu xây dựng Tuy Hòa sẽ là một trong những đầu mối giao thông, trung tâm đào tạo, du lịch, công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên. Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển, mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, để đến năm 2025 thành phố Tuy Hòa đủ điều kiện được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 7/10/2021 của Thành ủy Tuy Hòa, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo và bố trí các nguồn lực nhằm xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025, trong đó có những kết quả nổi bật như: Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đang trong giai đoạn hoàn thành; ban hành Quy chế quản lý sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố; đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố (IOC) chính thức vận hành từ tháng 11/2022…

Bên cạnh đó, các công trình dịch vụ đô thị ngày càng được quan tâm, công viên cây xanh được đầu tư hiện đại, có tính thẩm mỹ cao. Hàng loạt các công viên, hệ thống cây xanh được đầu tư bài bản không chỉ tạo sự khang trang cho đô thị mà còn khẳng định định hướng phát triển Tuy Hòa trở thành đô thị xanh bền vững trong tương lai. Ðiển hình như công viên Thanh, thiếu niên, công viên Nguyễn Huệ, hồ điều hòa Hồ Sơn, công viên ven biển, công viên phía Tây trung tâm truyền hình tại Phú Yên... và hiện đang triển khai dự án công viên Vạn Kiếp.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Tuy Hòa cũng đã được đầu tư nhiều công trình công cộng có quy mô lớn như công viên ven biển, công viên Hồ Sơn kết hợp hồ điều hòa chống ngập úng, kè sông Bao Ðài, công viên văn hóa Núi Nhạn, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, cầu vượt đường sắt nối đường số 2 tại khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa... Hàng loạt các công viên, hệ thống cây xanh mọc lên, nhằm hình thành một đô thị xanh, sạch và hiện đại. Các hạng mục công trình đã và đang được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy hoạch, chất lượng theo đúng định hướng…

Điểm khác biệt của thành phố Tuy Hòa so với các đô thị khác trên cả nước là sự kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững, tuyệt đối không đánh đổi yếu tố môi trường và an sinh xã hội để phát triển kinh tế.

Cao Ðình Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa

Tuy Hòa với bờ biển trải dài hơn 30km, nhiều cảnh quan tươi đẹp còn hoang sơ, trữ tình, nhiều di tích, danh thắng đẹp và các khu lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp… là một thế mạnh để phát triển ngành dịch vụ du lịch. Tuy Hòa đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đưa du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Ðầu năm 2023, thành phố Tuy Hòa được Booking.com bình chọn là một trong 10 tỉnh, thành phố thân thiện nhất Việt Nam.

Hướng đến đô thị thông minh, hiện đại

Không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị xanh, sạch, thân thiện, thành phố Tuy Hòa còn tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia ở cả ba phương diện: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cụ thể, từ tháng 11/2022 thành phố Tuy Hòa đã đưa Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh (IOC Tuy Hòa) vào vận hành. Ðây được xem là bộ não của đô thị thông minh, với chức năng thu thập và phân tích thông tin, hỗ trợ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố một cách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.

Thông qua hệ thống khoảng 300 camera giao thông và an ninh, IOC Tuy Hòa giúp phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông, các hành vi phá hoại, trộm cắp các công trình công cộng trong nội thị. Hệ thống này cũng giúp điều khiển tự động hệ thống đèn chiếu sáng thông minh để giảm điện năng tiêu thụ và tiết kiệm điện cho chiếu sáng công cộng.

Ðây cũng là cánh tay đắc lực của lãnh đạo địa phương trong giám sát điều hành các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát dịch vụ công và cả lĩnh vực y tế bằng cách tập hợp và thống kê số liệu y tế, khám, chữa bệnh và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý… IOC Tuy Hòa không chỉ giúp cho công tác điều hành và xử lý công việc của cơ quan chức năng, mà còn là cầu nối thông qua tương tác hai chiều khi người dân có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo hoặc phản ánh cho các cơ quan nhà nước, cũng như gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với lãnh đạo, chính quyền thành phố.

Sau một thời gian hoạt động, IOC Tuy Hòa đã tiếp nhận hàng nghìn phản ánh, kiến nghị của nhân dân và du khách. Các ý kiến đều được IOC Tuy Hòa tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời, giúp nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân. Năm 2022, mức độ hài lòng của nhân dân về xử lý phản ánh qua IOC Tuy Hòa đạt 91%, đến đầu năm 2023 tăng lên 98%.

Cùng với đó, thành phố Tuy Hòa cũng đang nỗ lực triển khai các hoạt động, dự án nhằm xây dựng một đô thị thông minh và hiện đại. Tiêu biểu, đầu năm 2023, công trình nhà hỏa táng của thành phố Tuy Hòa đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu an táng văn minh, tiết kiệm và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường. Ðây là một trong những tiêu chí quan trọng để đưa Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I. Ðến tháng 4/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu triển khai thực hiện dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình Giao thông xanh”, qua đó góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh và bền vững.

Về lâu dài, thành phố Tuy Hòa đang nỗ lực từng ngày để xây dựng hình ảnh của một thành phố đáng sống, là một trong những đô thị sạch nhất trong khu vực và cả nước. Trong đó, xây dựng Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I là một bước đệm quan trọng để thành phố Tuy Hòa hoàn thành mục tiêu này. “Thành phố Tuy Hòa luôn đặt mục tiêu trở thành đô thị năng động, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh mới, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển. Ðặc biệt chú trọng công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị bảo đảm quy chuẩn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống, tôn trọng các giá trị tự nhiên. Phấn đấu trở thành một trong những đô thị sạch nhất trong khu vực và cả nước, là thành phố đáng sống và có bản sắc riêng...”, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa Cao Ðình Huy nói.