Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế

NDO - Các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang đề xuất các giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp làm du lịch để giải quyết những vấn đề phát sinh; bảo vệ môi trường; cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giang, nhất là Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế...
0:00 / 0:00
0:00
Khách quốc tế đến Phú Quốc.
Khách quốc tế đến Phú Quốc.

Chiều 21/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp, nhiệm vụ kích cầu du lịch, phục hồi nhanh, phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; liên kết hợp tác, duy trì và phát huy các mối quan hệ với các tỉnh, thành có thỏa thuận ký kết như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các tỉnh phố miền trung… trong việc tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Kiên Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nhờ đó, tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang năm 2023 hơn 8,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 573.300 lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 17.479 tỷ đồng (tăng 65,1% so với năm 2022, vượt 34,5% kế hoạch năm).

Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch, hội viên trong thời gian tới, như kết nối giữa các doanh nghiệp làm du lịch giải quyết những vấn đề phát sinh; xây dựng nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường; cùng xây dựng hình ảnh du lịch ở Kiên Giang, nhất là Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế…

Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế ảnh 2

Đại biểu phát biểu thảo luận.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, phấn đấu tỉnh đón 9,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước đón 680.000 lượt khách; tổng doanh thu ước đạt 20.000 tỷ đồng. Phát triển 970 cơ sở lưu trú, với 34.000 phòng. Đẩy mạnh triển khai chương trình liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 3 năm tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu phát triển 100 hội viên; phát triển du lịch du thuyền với doanh thu gấp 5 lần năm 2023.

Trong 5 năm tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang nỗ lực cùng với các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp góp phần đưa thành phố Phú Quốc thành trung tâm du lịch du thuyền, du lịch sự kiện của cả nước, tạo hiệu ứng lan tỏa nguồn khách quốc tế đến thành phố Hà Tiên và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long với thành phố Phú Quốc là đầu mối trung chuyển…