Xây dựng Đông Triều thành điển hình nông thôn kiểu mẫu

Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh về đích nông thôn mới khu vực miền bắc, cũng là địa phương có xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước. Kế thừa và phát huy những thành tựu, thành phố đang nỗ lực phấn đấu hướng đến là điển hình nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Cựu chiến binh xã Việt Dân (Đông Triều) hỗ trợ xây tường bao cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Hội Cựu chiến binh xã Việt Dân (Đông Triều) hỗ trợ xây tường bao cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Sau gần 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đông Triều đã đạt được những thành tựu ấn tượng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay mạnh mẽ, văn hóa xã hội và môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đây là động lực quan trọng để Đông Triều tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đông Triều Nguyễn Văn Ngoãn cho biết: Thành phố đang hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trở nên giàu có, văn minh và hiện đại; đồng thời tập trung tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình của tỉnh cùng với kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại.

Tập trung đẩy mạnh triển khai mô hình dự án liên kết tổ chức sản xuất giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với trang trại, gia trại và hộ nông dân để nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đưa Đông Triều trở thành vùng trọng điểm của tỉnh về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao.

So với các địa phương của Quảng Ninh, Đông Triều là địa phương có vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất tỉnh với nhiều sản phẩm OCOP, như: Gạo nếp cái hoa vàng, nấm Long Hải, sữa chua An Sinh, na dai, vải thiều... Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Triều đã chuyển trọng tâm sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí mới.

Việt Dân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước từ năm 2019 và đang trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới thông minh, là điển hình cho nhiều địa phương trong cả nước đến trao đổi, học tập kinh nghiệm. Vốn là xã thuần nông, Việt Dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, quy hoạch vùng sản xuất tập trung với 300 ha trồng lúa chất lượng cao, 200 ha trồng cây na dai, 45 ha cây có múi như cam Canh, bưởi Diễn, hoàn thiện hệ thống tưới tiêu đồng bộ.

Nếu như năm 2013, thu nhập đầu người đạt hơn 27 triệu đồng/năm, thì đến nay thu nhập bình quân của người dân trong xã đã tăng gấp hơn 3 lần, xã không còn hộ nghèo. Bác Nguyễn Thị Hương ở thôn Phúc Thị cho biết: “Nhờ có Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng giao thông đã được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế.

Các cháu trong thôn được học tập ở những ngôi trường đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu, ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và là động lực để người dân trong xã học tập, làm theo”.

Với những cách làm hay, sáng tạo, Đông Triều đã thành công trong việc vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ bằng việc hiến đất, các công trình, ngày công theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng được mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng nông thôn.

Tận dụng thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với phát triển cây sâm nam, anh Nguyễn Xuân Huynh ở khu Dọc Mản, phường Bình Khê đã cùng một số hộ dân trồng thử nghiệm 6 vạn cây giống trên diện tích gần 3 ha.

Đến nay, tổng diện tích trồng sâm của gia đình anh đạt gần 6 ha và cây bắt đầu cho hoa, sản lượng với giá bán từ 700.000 đến 1 triệu đồng/kg hoa khô; sau 5 năm, củ sâm sẽ được khai thác với giá bán từ hơn 1 triệu đến 2 triệu đồng/kg tươi.

Sản phẩm trà nụ hoa và rượu hoa mang thương hiệu sâm núi Ngự Vân của anh Huynh đã được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và đưa ra thị trường. Thời gian tới, mục tiêu của các hộ trồng sâm nam ở Đông Triều là sẽ đưa sâm núi Ngự Vân trở thành sản phẩm chủ lực của thành phố.

Bên cạnh tập trung triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đông Triều đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị thông minh, nông thôn hiện đại. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số, từng bước thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn. Đồng thời củng cố, hoàn thiện hạ tầng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề bằng việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Với nỗ lực, quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, Đông Triều phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 85 triệu đồng/ người/năm; thành phố không có hộ nghèo và hướng đến xây dựng Đông Triều trở thành điển hình nông thôn kiểu mẫu với mục tiêu nông dân thông minh, nông thôn hiện đại.