Những thành tựu cũng như những kinh nghiệm quan trọng trong 95 năm qua của Đảng bộ thành phố đã được làm rõ thêm tại hội thảo khoa học với chủ đề: “95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử” do Thành ủy Hà Nội phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.
Theo PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc thành lập Đảng bộ Hà Nội là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô; linh hoạt trong chỉ đạo thực tiễn để khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, qua 95 năm xây dựng và phát triển, thế và lực của Thủ đô Hà Nội đã lớn mạnh vượt bậc. Sau khi mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008, Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển mới: Nguồn đất đai và nhân lực dồi dào; khả năng quy hoạch hạ tầng và phát triển kinh tế đa dạng; quốc phòng, an ninh vững chắc; truyền thống văn hóa đặc sắc...
Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quán triệt phương châm: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.
Kết quả, sau gần 40 năm đổi mới, Hà Nội duy trì tăng trưởng bình quân hơn 7%/năm. Quy mô nền kinh tế Thủ đô (GRDP) năm 2024 đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 59 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước xếp thứ nhất toàn quốc, với 508.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng với 18/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hơn 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước và các chuyến thăm, làm việc của các nguyên thủ quốc gia, xây dựng Hà Nội là thành phố an toàn, thân thiện. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hà Nội trong cộng đồng quốc tế.
GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, những kết quả đạt được là nhờ Đảng bộ thành phố kiên định, vững vàng, quán triệt và chủ động vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện cụ thể của Hà Nội để hoạch định thực hiện thắng lợi các quyết sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Đảng bộ Hà Nội đã nhận thức đúng vị trí, vai trò đặc biệt, đặc điểm nổi trội của Thủ đô, xác định đúng thế mạnh, những vấn đề chủ yếu, trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo hiệu quả.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, bên cạnh các cơ hội lớn, Hà Nội cũng đối mặt với nhiều thách thức đặt ra. Tình hình mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng và lợi thế, không ngừng nâng cao vị thế Thủ đô như Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đề ra.
“Thành phố xác định tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế. Mục tiêu là xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định.