Xây 50 “Nhà vệ sinh cho em” với công nghệ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

NDO - Được Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ năm 2021, chỉ tính riêng trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022, các cấp bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam cả nước đã xây mới 428 nhà vệ sinh, cải tạo và nâng cấp 1.305 nhà vệ sinh trong trường học, với tổng nguồn lực hơn 70 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings trao biên bản ký kết tại buổi lễ.
Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings trao biên bản ký kết tại buổi lễ.

Nhằm tiếp tục phát huy thành công nêu trên, đồng thời tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong chăm lo, hỗ trợ học sinh, lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng, nâng cao chất lượng dạy và học… nhất là tại các địa bàn khó khăn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023.

Chia sẻ tại Lễ ký kết triển khai chương trình diễn ra chiều 26/4 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, cho biết: Để lan tỏa chương trình, tính đến nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã xây mới 25 nhà vệ sinh trong trường học tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình năm 2023 sẽ được tổ chức tại 8 tỉnh gồm: Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và Kiên Giang. Ban tổ chức sẽ xây dựng 50 “Nhà vệ sinh cho em”, với tổng giá trị gần 18 tỷ đồng; tất cả các công trình này đều được áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, đây là nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu “100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó 50% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 80% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh” theo Quyết định số 1660 ngày 2/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.