140 đội tuyển sinh viên khởi tranh môn bóng rổ 3x3 và nhảy đối kháng

NDO - Ngày 1/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam khu vực 1, mùa 9.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam và các đơn vị liên quan trao cờ lưu niệm tặng đội trưởng các đội tuyển tại buổi lễ.
Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam và các đơn vị liên quan trao cờ lưu niệm tặng đội trưởng các đội tuyển tại buổi lễ.

Trong 2 ngày 1 và 2/4, 64 đội tuyển từ 40 trường như Đại học RMIT, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học FPT, Đại học Phenikaa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… sẽ tham gia tranh tài ở môn bóng rổ 3x3.

Bóng đá sân 11, Thể thao điện tử và Bóng rổ 3x3 là 3 môn thi đấu lần đầu được tích hợp vào Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng sôi nổi từ cộng đồng sinh viên cả nước.

Với thời gian và điều lệ thi đấu được thiết kế riêng, Bóng rổ 3x3 và Nhảy đối kháng là 2 môn tranh tài của giải được gói gọn trong tháng 4 và tháng 5/2023. Các môn còn lại của giải dự kiến sẽ diễn ra rải rác từ tháng 5 đến tháng 11 tới đây.

Thống kê cho thấy, chỉ riêng 2 môn thi đấu trên đã thu hút tới 140 đội tuyển từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Với khẩu hiệu “Warrior Mode On - Let the fun begin” cùng sự đồng hành từ nhiều nhà tài trợ uy tín trong lĩnh vực thể thao, Bóng rổ 3x3 và Nhảy đối kháng hứa hẹn sẽ là điểm nhấn về sức mạnh và tinh thần của các bạn trẻ tại giải, mang lại những trận đấu gay cấn, sôi nổi.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên, với nhiều điểm mới hấp dẫn, thiết thực, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam sẽ đánh thức tinh thần làm việc nhóm và niềm tự hào về ngôi trường đang theo học đối với sinh viên.

Tranh tài tại giải, các bạn trẻ sẽ có cơ hội nhận Bằng khen từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng giá trị. Các đội giành giải cao chung cuộc, những vận động viên xuất sắc ở các môn thi đấu còn có cơ hội sử dụng nước tăng lực phí trong thời gian lên tới 1 năm.

Đặc biệt, giải năm nay còn có 1 số phần thưởng phụ thú vị như giải Cổ vũ tặng các tập thể cổ động viên cuồng nhiệt với tổng giá trị 34 triệu đồng; giải Vô địch ném rổ môn bóng rổ 3x3 với tổng giá trị 8 triệu đồng. Riêng tổng phần thưởng của 2 bảng nam và nữ đối với môn bóng rổ 3x3 cũng lên tới 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các trận đấu bóng rổ 3x3, nhảy đối kháng, Futsal, Thể thao điện tử cũng sẽ được ghi hình, phát độc quyền trên sóng truyền hình cũng như những nền tảng OTT liên quan.