Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/3 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp đi đến hồi kết.
Những lời bình luận của ông chủ Nhà Trắng được truyền thông trích dẫn đã giúp đảo ngược tâm lý bi quan trước đó của nhà đầu tư trên Phố Wall.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% vào cuối phiên, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 97 điểm, tương đương khoảng 0,2%. Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng mạnh hơn, khoảng 1%. Diễn biến này đánh dấu một sự đảo chiều đáng chú ý so với đầu phiên giao dịch, khi thị trường từng lao dốc mạnh.
Trong phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Dow Jones đã giảm gần 900 điểm tại mức thấp nhất trong ngày, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều giảm tới khoảng 1,5%.
Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng phục hồi sau khi Tổng thống Trump nói với một phóng viên CBS News rằng cuộc chiến với Iran “về căn bản đã hoàn tất”.
Tổng thống Trump khẳng định rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran. Ông nói rằng Iran hiện “không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, và không còn không quân”.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết chiến dịch đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với khung thời gian ban đầu từ 4-5 tuần mà ông từng dự đoán.
Đà phục hồi của thị trường còn được hỗ trợ bởi sự tăng giá của các cổ phiếu công nghệ bán dẫn. Cổ phiếu của Broadcom và Advanced Micro Devices (AMD) đều tăng khoảng 2%, trong khi Micron Technology tăng hơn 3%. Cổ phiếu của Nvidia cũng tăng gần 1% trong phiên giao dịch.
Trong khi đó, thị trường năng lượng vẫn đang chịu áp lực lớn từ chiến sự Trung Đông. Giá dầu thô WTI trong phiên giao dịch đêm đã vượt mức 119 USD/thùng, lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 USD kể từ năm 2022. Tuy nhiên đến cuối phiên, giá dầu đã giảm xuống gần 95 USD/thùng, vẫn cao hơn khoảng 4% so với trước đó.
Giá dầu Brent, chuẩn mực quốc tế của thị trường dầu thô, cũng tăng mạnh và hiện giao dịch quanh mức gần 99 USD/thùng. Giá dầu tăng vọt do việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.
Một số quốc gia sản xuất dầu trong khu vực đã bắt đầu cắt giảm sản lượng. Kuwait cho biết đã giảm sản xuất dầu, trong khi các báo cáo cho thấy sản lượng của Iraq có thể đã giảm tới khoảng 70% do các khó khăn trong vận chuyển và xuất khẩu dầu qua khu vực chiến sự.
Trước tình hình đó, các bộ trưởng năng lượng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ dự kiến họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng dự trữ dầu chiến lược nhằm ổn định thị trường. Tuy nhiên cho đến nay chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Một số chuyên gia tài chính cảnh báo rằng nếu giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng trong thời gian dài, kinh tế toàn cầu có thể đối diện nguy cơ lạm phát cao và tăng trưởng chậm.
Nhà chiến lược đầu tư Ed Yardeni cho rằng trong kịch bản xấu, thị trường có thể phải đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ tương tự thập niên 1970.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng cuộc xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
Một số nhà quản trị quỹ nhận định rằng phản ứng tương đối ổn định của thị trường chứng khoán cho thấy Phố Wall đang đặt cược rằng chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ sớm đạt được mục tiêu và giúp thị trường năng lượng trở lại ổn định.