Trước đó, vào rạng sáng ngày 9-5, tại khu nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận), đã xảy ra hiện tượng cá chết tại một số lồng bè, chủ yếu là cá mú, cá bớp và cá gáy.
Theo thống kê ban đầu của Trạm khuyến ngư Phú Quý, có 7 cơ sở nuôi cá lồng bè xảy ra hiện tượng cá chết đột ngột; số lượng cá bị chết bao gồm: 6.800 con cá mú các loại, trong đó cá mú cọp trong giai đoạn xuất bán là 4.000 con, ước trên 2 tấn; hơn 60 kg cá gáy và 370 con cá bớp (cỡ 0,9-1,5 kg/con). Ước tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, trong đó cơ sở nuôi cá lồng bè của ông Võ Liển, thôn Đông Hải, xã Long Hải bị thiệt hại nặng nhất, gần 90% với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng.
Báo cáo của Chi cục thủy sản Bình Thuận cho biết, tình trạng này xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 9-5 tại một số bè gần bờ. Trong đó có năm cơ sở nằm trong cùng một khu vực, đây là khu vực có rạn san hô vây xung quanh, nước tù, không thông thoáng. Thời điểm xảy ra cá chết thời tiết nóng, không có gió và nước biển không có dòng chảy trong khu vực. Hiện tượng này xảy ra giống năm 2007 tuy chu vi nhỏ hơn, tổn thất thấp hơn.
Tại thời điểm cá chết, nước có mùi hôi thối nồng nặc. Đến 8 giờ sáng ngày 9-5, dù mùi hôi không còn nữa nhưng tại khu vực này nước rất đục.
Trước đó, vào ngày 25-4 tại khu vực này có hai cơ sở của ông Võ Đẫn và bà Trương Thị Vinh, 700 con cá mú đỏ (cỡ 0,8 -0,9 gram/con) bị chết đột ngột, tổn thất khoảng 400 triệu đồng.
Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Bình Thuận cho biết, hiện tượng này xảy ra do thời tiết nắng nóng, xuất hiện các loại rong tảo trong vùng nước tù, khi tảo chết sẽ phát sinh ô nhiễm do phân hủy. Trong điều kiện nước chảy, hiện tượng sẽ chỉ thoáng qua, ít gây hại. Nhưng nếu nước tù sẽ gây mất ô-xy, dẫn đến cá chết như trên. Ông cũng cho biết thêm, hiện tượng cá chết chỉ xảy ra ở một số lồng bè gần bờ, còn những lồng bè ở phía ngoài xa bờ, có dòng chảy thì không bị ảnh hưởng.
Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 60 cơ sở nuôi cá với hơn 100 lồng bè, chiếm diện tích khoảng 1,6 ha mặt biển thuộc khu vực xã Long Hải. Một số lồng bè nằm khu vực gần bờ nước rất cạn, tảo chết nên có khả năng thiếu ô xy làm cá chết.
Chính quyền địa phương huyện Phú Quý phối hợp ngành chức năng khuyến cáo chủ các cơ sở nuôi cá lồng bè có nguy cơ di chuyển lồng bè ra xa bờ tới vùng nước sâu. Trong ngày 9 và 10-5, hiện tượng cá chết không còn xảy ra.
Theo Trạm khuyến ngư huyện Phú Quý, đây là lần thứ ba trong năm nay xảy ra hiện tượng này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý thống kê, xác định số lượng cá chết và tổng thiệt hại của người dân trên địa bàn. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng này, chủ động có biện pháp xử lý ban đầu và có báo cáo, đề xuất hướng xử lý phù hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16-5-2016.