Anh Hoà cho biết: “Bọn tội phạm lợi dụng điều kiện địa lý phức tạp, với đường biên giới dài, tiếp giáp ba tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Bô-ly-khăm-xay và Hửa Phăn; hai cửa khẩu Nặm Cắn ở huyện Kỳ Sơn và Thanh Thủy ở huyện Thanh Chương với địa hình hiểm trở, có nhiều khe suối, lèn đá chia cắt tạo nên hàng trăm đường tiểu mạch gây khó khăn cho công tác phòng chống nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới. Bọn tội phạm ở Nghệ An câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước hình thành nhiều đường dây, tổ chức buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy với số lượng lớn đưa vào Nghệ An rồi tiêu thụ trong địa bàn toàn quốc".
Với những khó khăn trong công cuộc phòng chống ma túy ở Nghệ An, anh Hòa cùng đồng đội của mình trong nhiều năm qua tập trung vào những đối tượng hoạt động ma túy chuyên nghiệp, chủ mưu, cầm đầu, bọn tội phạm xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài; chú trọng vào những tuyến, những địa bàn trọng điểm để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với nhiều tổ chức, đường dây ma túy lớn.
Xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cách đây năm năm từng là trọng điểm của hoạt động ma túy mang tính chất gia đình, dòng họ. Hồ Xuân Hòa cùng anh em trong đơn vị đặt ra nhiều phương án, cuối cùng sau sáu tháng xem xét, thăm dò địa bàn, chuyên án 501F bắt đầu vào cuộc. Khi thấy kế hoạch phá án đã chín muồi nhưng bài toán khó đặt ra là làm thế nào vào ban ngày vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật bất ngờ, áp sát lực lượng vào nhà tên cầm đầu Nguyễn Thạc Hưng, 68 tuổi.
Bằng kinh nghiệm, anh Hòa cho thuê hai xe ô-tô đông lạnh, loại xe thường ngày chở cá, nước mắm đem bán cho bà con miền núi, vùng sâu vùng xa. Sau hàng tiếng đồng hồ căng thẳng chờ đợi, nhận được tín hiệu từ nội tuyến, hai chiếc xe "đông lạnh" bất ngờ rẽ vào nhà Hưng, bắt quả tang 6 đối tượng cùng 20 kg thuốc phiện khi bọn chúng đang mua bán mà không kịp trở tay.
Qua chỉ đạo điều tra mở rộng chuyên án, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã bắt thêm 12 đối tượng, phát hiện Hưng và đồng bọn đã mua bán, vận chuyển 320 kg thuốc phiện và 6 bánh heroin từ các huyện miền núi Nghệ An để tiêu thụ ở các tỉnh trong cả nước. Thắng lợi của chuyên án này góp phần xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở huyện Hưng Nguyên.
Một chiến công đặc biệt xuất sắc gần đây nhất của anh Hồ Xuân Hòa là truy bắt tên tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hợi (32 tuổi) và đồng bọn sau thời gian dài lẩn trốn ở Lào. Từ năm 2002, sau khi liên quan đến một số đường dây tội phạm ma tuý lớn bị bắt ở TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An, Hợi trốn sang Thái-lan, Lào với bốn lệnh truy nã.
Hợi là tội phạm ma tuý khét tiếng cả nước, thâu tóm, điều hành mạng lưới khổng lồ cung cấp ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam.
Công an Nghệ An quyết tâm bắt y càng sớm càng tốt và giao nhiệm vụ cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý. Sau một thời gian nắm tình hình, tổ công tác đặc biệt do thượng tá Hồ Xuân Hoà, trưởng phòng trực tiếp chỉ huy lên đường. Suốt hơn 10 ngày ở thành phố Viêng Chăn rộng với 9 huyện và trên 2.000, bản thật sự là thử thách rất lớn cho tổ công tác trong quá trình khoanh vùng để săn lùng tên tội phạm nguy hiểm này.
Vượt qua những đoạn đường lầy lội, các thành viên trong tổ công tác vào vai cán bộ của một công ty du lịch phải đi bộ cả chục km để tới nơi ở của Hợi. Bằng trí thông minh, sáng tạo, với tinh thần kiên trì, dũng cảm, cộng với sự hợp tác đầy trách nhiệm của lực lượng công an nước bạn Lào, các trinh sát đã tìm ra một số địa chỉ của Hợi và đồng bọn tại bản Pôn Xa Nâu, huyện Xay Xệt Thả. Tổ công tác đã bắt Hợi và đồng bọn là Lê Thanh Hưng và Nguyễn Văn Kết, thu giữ toàn bộ hệ thống máy ép thuỷ lực mà bọn chúng dùng để pha trộn và đóng gói heroin, 520 gam heroin, 1.200 viên ma tuý tổng hợp, 2.400 USD và nhiều tang vật và tài sản khác.
Trong vai trò chỉ huy trên mặt trận phòng chống ma tuý ở Nghệ An, thượng tá Hồ Xuân Hoà thường xuyên phải xa nhà. Những bữa cơm đầm ấm, quây quần bên vợ con thật hiếm hoi. Hơn ai hết, chính vợ anh là người hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Chị luôn động viên anh và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ "hành trang" công tác cho anh, cả lương thực dự trữ cho anh trong cả tháng trời.
Năm năm liên tục, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An được công nhân danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Với những chiến công xuất sắc, đơn vị được Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Nghệ An tặng nhiều Huân chương, bằng khen, riêng thượng tá Hồ Xuân Hòa được tặng thưởng ba Huân chương hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.
Nhưng với anh, phần thưởng quý giá nhất dành cho anh chính là sự tin yêu của đồng nghiệp, là niềm vui của nhân dân khi xóa bỏ được những đường dây ma túy lớn, những tụ điểm ma túy làm ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội.