Tổng Giám đốc WHO M.Chan cho biết, giới chuyên gia thống nhất nhận định, rất có khả năng tồn tại quan hệ nhân quả giữa vi-rút Zika lây truyền từ muỗi với sự gia tăng các trường hợp trẻ sơ sinh có đầu và não nhỏ bất thường. WHO tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu. Nhiều nước Nam Mỹ cảnh báo phụ nữ không nên mang thai cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Hiện, vi-rút Zika đã lây lan ra khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. WHO cảnh báo khách du lịch tránh những nguồn nước tù đọng, bôi các loại kem chống muỗi và ngủ trong màn.
* Bra-xin là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là nước đầu tiên đưa ra cảnh báo dịch do vi-rút Zika hồi tháng 10-2015 sau khi phát hiện một loạt ca sơ sinh đầu nhỏ tại miền tây - bắc nước này. Ngày 1-2, Chính phủ Bra-xin cho phép các nhân viên y tế vào khám các tòa nhà để kiểm tra và diệt các ổ muỗi vằn, nguồn gây bệnh sốt xuất huyết, sốt rét vàng và vi-rút Zika.
* Cùng ngày, Mỹ thông báo bổ sung Xa-moa, Cô-xta Ri-ca và Ni-ca-ra-goa vào danh sách các quốc gia cảnh báo đi lại do lo ngại lây lan vi-rút Zika, gồm các quốc gia châu Mỹ, châu Phi và các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo của Trung tâm kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đề nghị phụ nữ đang có thai cân nhắc tạm hoãn các chuyến đi đến các địa điểm nằm trong danh sách cảnh báo.
* Trong khi đó, các bang miền bắc Ô-xtrây-li-a nỗ lực ngăn ngừa vi-rút Zika lây lan sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Ngày 2-2, các chính quyền địa phương khu vực này cảnh báo vi-rút Zika có thể từ nước láng giềng Pa-pu-a Niu Ghi-nê qua Eo biển Tô-rét xâm nhập các bang Quyn-xlen, Tây Ô-xtrây-li-a và Vùng lãnh thổ phía bắc, do khí hậu cận nhiệt đới tại đây tạo điều kiện cho loài muỗi mang mầm bệnh sinh sôi.
* Tại Nhật Bản, chưa phát hiện ca nhiễm vi-rút Zika, nhưng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này vẫn lên kế hoạch yêu cầu các bác sĩ báo cáo nhà chức trách về các ca nhiễm. Kế hoạch sẽ được các chuyên gia và dư luận xem xét trước khi thông qua vào mùa xuân tới, thời điểm loài muỗi mang theo mầm bệnh hoạt động nhiều tại Nhật Bản.
* Giới chức thủ phủ Im-phan của bang Ma-ni-pua, Ấn Độ cho biết, ít nhất 200 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, tại làng Li-long Chinh-giao thuộc bang này, đã phải nhập viện do mắc một căn bệnh chưa được xác định. Một số người bệnh trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng chưa có trường hợp tử vong.