Tiêm chủng vaccine đầy đủ để phòng các bệnh truyền nhiễm

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, không để trẻ mẫu giáo và học sinh lớp một bỏ lỡ các mũi vaccine quan trọng, ngành Y tế Hà Nội đã và đang rà soát toàn bộ tiền sử tiêm chủng của trẻ và tổ chức tiêm bù, tiêm bổ sung cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Thủ đô.

Y, bác sĩ Trạm Y tế phường Nghĩa Đô tiêm vaccine cho trẻ trên địa bàn để phòng các bệnh truyền nhiễm.
Y, bác sĩ Trạm Y tế phường Nghĩa Đô tiêm vaccine cho trẻ trên địa bàn để phòng các bệnh truyền nhiễm.

Hơn 8 giờ sáng, chị Nguyễn Minh Tâm và cậu con trai hơn 3 tuổi đã có mặt tại Trạm Y tế phường Nghĩa Đô để tiêm bù liều vaccine viêm não Nhật Bản, sau nhận được giấy mời của cán bộ y tế trên địa bàn. Chị Tâm cho biết, do nhiều yếu tố, nên hôm nay mới đưa cháu đến trạm y tế để tiêm bù vaccine viêm não Nhật Bản trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Và qua cán bộ y tế, phương tiện truyền thông, gia đình nhận thức được đây là mũi tiêm hết sức quan trọng đối với sức khỏe, nhất là giúp con tôi phòng bệnh tốt hơn sau này. Điều làm chúng tôi vui và an tâm nhất là khi đưa con đến tiêm chủng, các gia đình có con trong độ tuổi tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám, tư vấn tận tình, chu đáo, nhất là sau khi tiêm trẻ được theo dõi đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội.

Theo anh Lưu Danh Nhẫn, Thư ký hoạt động Tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế phường Nghĩa Đô: Ngay khi có sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Trạm y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phối hợp ngành y tế trong việc rà soát, lập danh sách các đối tượng trẻ em nhập học năm học 2025- 2026, với các đối tượng là trẻ mẫu giáo, học sinh lớp 1 để các bậc phụ huynh gửi hồ sơ liên quan đến tiêm chủng của con em mình. Các trường học tổng hợp, gửi danh sách về trạm y tế, sau đó trạm y tế sẽ tiến hành đối chiếu và kiểm tra xem trẻ nào chưa tiêm đủ sẽ được mời đến trạm y tế, các điểm tiêm chủng để tiêm đầy đủ các loại vaccine.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Nghĩa Đô có 72 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và có hơn 300 trẻ cần tiêm bù liều. Đến nay, Trạm Y tế phường đã tổ chức bốn buổi tiêm chủng theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn và phấn đấu ít nhất 90% số trẻ cần tiêm bù liều sẽ được tiêm chủng đầy đủ.

Cùng như Trạm Y tế phường Nghĩa Đô, những ngày này các y, bác sĩ công tác tại Trạm Y tế phường Tây Mỗ đang nỗ lực hoàn thành công tác tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội. Chia sẻ về công tác tiêm chủng vaccine trên địa bàn, Trưởng trạm y tế phường Tây Mỗ, Bác sĩ Trần Phạm Thái cho biết: thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Trạm y tế phường Tây Mỗ và các trường học đã phối hợp, rà soát có hơn 450 đối tượng trẻ cần được tiêm bù liều. Để bảo đảm công tác tiêm chủng đạt được kết quả theo đúng kế hoạch đề ra, trạm y tế đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm chủng; đặc biệt là việc thực hiện phân luồng từ khâu tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm chủng, cho đến việc theo dõi trẻ sau tiêm, với tiêu chí: an toàn, khoa học và tạo thuận tiện tốt nhất cho phụ huynh và trẻ. Đến nay, trạm đã tiêm cho hơn 90% số trẻ và phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ mũi vào những ngày tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, ngành Y tế Hà Nội phấn đấu mục tiêu 100% trẻ trên địa bàn được rà soát tiền sử tiêm chủng các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (lớp 1) trên địa bàn thành phố; đồng thời bảo đảm ít nhất 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vaccine như: Sởi, Sởi - Rubella (MR); Bại liệt (bOPV, IPV) và viêm não Nhật Bản được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Sở Y tế Hà Nội có văn bản tới các địa phương, đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương như phòng văn hóa xã hội, trạm y tế và phối hợp ngành giáo dục để rà soát, không bỏ sót đối tượng, để kịp thời tiêm chủng vaccine cho tất cả các đối tượng mà đã bỏ lỡ lịch tiêm chủng, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cũng như là bảo đảm cho trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe ở nhóm trẻ mầm non, tiểu học. Đây là nhóm tuổi dễ mắc sởi, rubella, viêm não Nhật Bản...

"Không những vậy, tiêm chủng là “lá chắn” phòng bệnh hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, hạn chế gánh nặng điều trị và chi phí y tế. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch, chủ động phối hợp khi có thông báo tiêm bù, để mỗi mũi tiêm trở thành sự bảo vệ vững chắc cho sức khỏe trẻ em mai sau, đúng với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”", Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm