Nghe một số người ở địa phương giới thiệu, rủ rê sang Trung Quốc lao động, làm thuê sẽ được trả công, thu nhập cao, ở nhà đang thiếu việc làm, lại có sức khoẻ nên chị Đỗ Thị Lâm ở bản Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể không ngần ngại, thu xếp tư trang cùng một số người ở bản, ở xã vượt biên đi lao động.
Ngay sau khi đặt chân sang biên kia biên giới vào ngày 15- 3- 2013, chị Lâm và hàng chục người khác cùng đi bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép. Chị Lâm và những người này phải liên hệ về, người nhà mang gần 20 triệu đồng sang nộp phạt và các chi phí khác thì mới được “trả” về nhà.
Được “chuộc” về nhà, chị Lâm vô cùng ân hận, cảnh nhà vốn nghèo khó, chồng con phải vay tiền mang đi nộp phạt càng làm cho gia đình chị Lâm thêm túng bấn. Tuy nhiên, chị Lâm vẫn thấy mình ... may mắn vì còn “bị trục xuất về nước”.
Nhiều trường hợp ở xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Quảng Khê, Đồng Phúc thuộc huyện Ba Bể nhắn tin về nhà cho biết: Sau khi đã vượt biên trót lọt, do nhập cảnh lao động trái phép nên hằng ngày phải sống chui lủi, lao động nặng nhọc, nguy hiểm hoặc việc làm không ổn định.
Có trường hợp sau nhiều ngày lao động vất vả mà “chủ” không trả tiền công, tìm cách trốn về, tâm sự “sang đó may ít, rủi nhiều”. Nhiều người từ ngày đi đến nay chưa có tin tức gì, làm cho chồng, vợ ở nhà lo lắng, không biết rồi sẽ ra sao...
Theo thống kê sơ bộ của cơ quan công an, từ đầu năm đến nay trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn( Bắc Cạn) có hơn 300 người, trong đó có 170 phụ nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động, một số người hiện đang “nhấp nhổm”, chuẩn bị đi. Các cấp, ngành, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn thừa nhận, thời gian vừa qua chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nên chưa ngăn chặn tình trạng vượt biên đi lao động bất hợp pháp.
Xuất cảnh lao động bất hợp pháp nên các cơ quan chức năng ở địa phương không thể nắm được các thông tin về đời sống, việc làm, thu nhập...của những người này, chỉ biết qua những người đã bị trục xuất, tự trốn về cho biết sang đó rủi ro rất nhiều.
Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Cạn yêu cầu, từ nay trở đi các địa phương và cơ quan chức năng phải nắm bắt tình hình, vận động, ngăn chặn tình trạng vượt biên lao động trái phép; yêu cầu công an truy tìm, xử lý nghiêm các động tượng lôi kéo, tổ chức đưa người ra nước ngoài lao động bất hợp pháp