Mùa khô năm 2006, vườn chim Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), đang thiếu nước để phòng chống cháy rừng Trong khi đó, mưa cuối mùa đã không xảy ra ngày mồng 3 tháng 10 âm lịch hàng năm càng làm cho tình hình thêm căng thẳng.
Vườn chim Bạc Liêu rộng gần 200 ha với hàng chục ngàn chim của nhiều loài đang sinh sống. Đây là khu vườn chim hiếm hoi còn lại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay, số lượng chim trong vườn đã không còn nhiều như trước. Một trong những nguyên nhân làm cho chim trong vườn ít đi là do môi trường sống của chim bị con người xâm hại nghiêm trọng. Khu đất trống trên 150 ha là khu vực đệm của vườn chim này có trảng nước ngọt quanh năm đã bị người dân tuỳ tiện cắt mất hơn 122 ha làm vuông nuôi tôm sát với vườn chim. Ban ngày tiếng máy nổ chạy để sục khí cho các vuông tôm đã làm náo động cả khu vực rộng lớn; ban đêm đèn điện sáng rực một góc trời làm cho chim trong vườn không còn không khí bình yên, cho nên chim bỏ đi khỏi vườn ngày càng nhiều.
Việc tổ chức tham quan vườn chim đang được hạn chế dần và có kế hoạch sẽ ngưng đón khách vào tháng 12-2006, mùa cao điểm cháy rừng hàng năm.