Vững niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước

LTS- Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chương trình xuân quê hương, do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao phối hợp các cơ quan liên tổ chức, đã trở thành sự kiện được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón. Trở về đón mùa xuân mới trên quê hương năm nay, những người con đất việt từ nhiều nơi trên thế giới đã phấn khởi sẻ chia niềm vui trước sự phát triển của đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn để xây dựng quê hương giàu mạnh.

Tiết mục “Múa trống Vịnh xuân đất tổ” do nhóm nghệ sĩ trống Nhà hát Tuồng Việt Nam và vũ đoàn Hà Nội trẻ trình bày.
Tiết mục “Múa trống Vịnh xuân đất tổ” do nhóm nghệ sĩ trống Nhà hát Tuồng Việt Nam và vũ đoàn Hà Nội trẻ trình bày.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam-Nhật Bản

Kiều bào góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới

Hiệp hội Giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam-Nhật Bản là điểm hẹn của nhiều kiều bào tại “xứ sở hoa anh đào”. Chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa giúp gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoài ra, thông qua các giải đấu thể thao, ban tổ chức gây quỹ giúp đỡ những trường hợp người Việt Nam tại Nhật Bản không may gặp tai nạn, mắc bệnh nan y..., đồng thời ủng hộ đồng bào trong nước gặp khó khăn. Mới đây, Hiệp hội đã đại diện cho nhiều kiều bào Nhật Bản cũng như các nhà hảo tâm trong nước thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022”, trao hàng trăm suất quà đến các gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Nhận thấy kiều bào chính là lực lượng quan trọng giúp quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, những năm gần đây, Hiệp hội đã tích cực tham gia hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhiều chương trình như lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, quảng bá áo dài, văn hóa ẩm thực cũng như sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân sở tại. Bên cạnh những việc làm thiết thực nhằm đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, cộng đồng kiều bào ở nước ngoài cũng đang nỗ lực từng ngày để giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.


Ông Nguyễn Duy Lân, kiều bào Mỹ

Nhiều Việt kiều tài năng chọn trở về quê hương

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân khiến nhiều người quyết định trở về đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều bạn bè của tôi sau một thời gian học tập, sinh sống tại nước ngoài cũng đã rời vị trí quan trọng tại các công ty lớn của Nhật Bản, Mỹ, Australia để trở về cống hiến cho quê hương Việt Nam. Bản thân tôi từng làm việc tại Tập đoàn Microsoft trong 9 năm, sau đó cùng bạn bè thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Mỹ. Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi dành rất nhiều thời gian ở Việt Nam với mong muốn mang những kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi, tích lũy được để góp phần xây dựng đất nước.

Từ năm 2017 đến nay, công ty tôi đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, cũng như cung cấp miễn phí các dịch vụ an ninh mạng cho một số cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam. Tôi mong muốn Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tháng 8/2018, tôi cùng hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, với chung một mong muốn là giúp đất nước triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều người Việt Nam giỏi các môn khoa học tự nhiên, nhất là toán học. Đây là một lợi thế về nhân lực để phát triển công nghệ thông tin tại nước ta. Tôi mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tận dụng tốt lợi thế này để phát triển hơn nữa, giúp đất nước ngày càng giàu mạnh.
 

Vũ Thị Vân Anh, giảng viên tiếng việt và văn hóa Việt Nam tại Viện nhiệt đới hoàng gia Ba Lan

Đón Tết ở Việt Nam là điều tuyệt vời  nhất

Hằng năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đều tổ chức gặp mặt vào dịp Tết Nguyên đán. Đó là một ngày đặc biệt vì sau một năm chủ yếu chỉ liên lạc qua email và điện thoại, bà con kiều bào có dịp gặp gỡ, trò chuyện và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Tuy nhiên, với tôi, đón Tết ở Việt Nam vẫn là điều tuyệt vời nhất. Dù bận rộn với công việc tại Hà Lan, mỗi năm tôi đều cố gắng thu xếp về Việt Nam một lần, thường là vào dịp Tết, để được ở bên người thân, tận hưởng không khí gia đình đầm ấm. Những công việc chuẩn bị đón Tết tại quê nhà như dọn dẹp nhà cửa, đi sắm Tết, ngắm chợ hoa ngày trước Tết, làm mứt, làm nem, gói bánh chưng luôn mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khó tả.

Tết năm nay với tôi rất trọn vẹn, vì ngoài việc được đón Tết với gia đình, tôi còn được tham dự chương trình Xuân Quê hương. Trở về Việt Nam, tôi nhận được nhiều tình cảm nồng ấm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến các anh chị em kiều bào và đồng bào nơi quê nhà. Được gặp và nghe các lãnh đạo chia sẻ về những thành công mà đất nước đã đạt được, cũng như những trăn trở, khó khăn còn tồn tại..., tôi cảm thấy thật sự gần gũi, xúc động, đồng thời cũng thấy mình cần làm nhiều việc hơn nữa cho đất nước. Những tình cảm nồng ấm đó sẽ là hành trang mà người con xa quê như tôi luôn mang theo, để dù có sinh sống và làm việc ở đâu cũng nhớ về quê hương Việt Nam.


Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Austratlia

Mong muốn đóng góp xây dựng quê hương

Trong hai năm qua, Việt Nam phải chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, song đất nước của chúng ta vẫn trở thành một điểm sáng trong ứng phó dịch bệnh trên thế giới. Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng ở mức ổn định, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bản thân tôi, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất tự hào về những thành tựu của đất nước. Những thành tựu này cũng có sự chung tay dù rất nhỏ bé của cộng đồng kiều bào.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt với người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên tổ chức các chương trình, các buổi gặp mặt và đối thoại để lắng nghe tiếng nói của kiều bào, luôn tạo điều kiện thuận lợi để những người con xa quê trở về đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những năm gần đây, kiều bào, trong đó có nhiều kiều bào trẻ có xu hướng trở về phát triển tại quê hương và cũng đạt được những thành công nhất định, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước. Là người làm trong doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất thực phẩm, trong đó có các mặt hàng nông sản Việt Nam, tôi mong muốn đưa nông sản của Việt Nam ra thế giới, qua đó lan tỏa một phần giá trị, niềm tự hào của nông sản Việt.