* Ngang nhiên bán đất rừng ở Quảng Sơn
Theo ông Dũng, trong ngày 28-6-2017, đoàn thanh tra của Sở này đã tiến hành công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với Công ty Nguyên Vũ. Ngay sau khi công bố quyết định, Giám đốc công ty Nguyễn Thị Kim Thoa xin “cáo” bệnh nên chưa thể thực hiện việc thanh tra. Bà Thoa “cáo” bệnh không có thời gian cụ thể. Mới đây, do gần hết thời gian tổ chức thanh tra theo quy định nên ông Dũng đã trực tiếp điện thoại liên hệ với bà Thoa thì được vị giám đốc này cho biết, hiện nay vẫn chưa khỏi bệnh. Đồng thời đề nghị đoàn thanh tra gửi bằng văn bản các nội dung cần cung cấp thông tin, các văn bản đoàn thanh tra cần để công ty cung cấp chứ chưa thể làm việc trực tiếp tại đơn vị được.
Khi chúng tôi nêu vấn đề, nếu bà Thoa và Công ty Nguyên Vũ không phối hợp, cố tình kéo dài thời gian thì có ảnh hưởng đến việc thanh tra không? Ông Dũng khẳng định: “Hiện nay ngoài việc liên hệ trao đổi qua điện thoại, chúng tôi đã có văn bản gửi bà Thoa và Công ty Nguyên Vũ đề nghị phối hợp. Trường hợp đơn vị này không hợp tác, chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành thanh tra theo quy định”.
Theo quyết định, trong 30 ngày làm việc bắt đầu từ 30-6, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án kể từ khi được UBND tỉnh Đác Nông ban hành quyết định cho thuê đất, giao rừng đến ngày công bố quyết định thanh tra. Trong đó, tập trung thanh tra hồ sơ pháp lý về đất đai, về giao rừng; việc quản lý và sử dụng đất; tiến độ triển khai thực hiện dự án; việc chấp hành các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan quản lý Nhà nước; việc quản lý ranh giới đất được thuê; vấn đề khai thác và sử dụng rừng.
Như Báo Nhân Dân đã phản ánh: Vào đầu năm 2016, Công ty Nguyên Vũ do Giám đốc Nguyễn Thị Kim Thoa, vợ của nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông Lương Ngọc Lếp làm chủ được UBND tỉnh Đác Nông cho thuê hơn 162ha rừng, đất rừng nằm dọc quốc lộ 28 thuộc xã Quảng Sơn, trong đó có hơn 158ha rừng thông. Theo quyết định, công ty này chỉ được sử dụng vào mục đích quy hoạch, quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ, trồng và chăm sóc rừng trồng. Thế nhưng, sau khi nhận dự án, Công ty Nguyên Vũ đã buông lỏng quản lý, để người dân triệt hạ thông, lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp, dựng nhà trái phép tràn lan. Nghiêm trọng hơn là nhân viên, lãnh đạo công ty này còn ngang nhiên bán nhiều diện tích đất rừng trái phép cho người dân để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.