Ngày 22-4, cảnh sát tại TP Phúc Dương (tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc) đã bắt giữ khẩn cấp năm người bán sữa trẻ em phẩm chất thấp dẫn đến cái chết của nhiều trẻ sơ sinh. Hai trong số những người này đã khai ra nơi họ mua loại sữa bột chết người này.
Trước đó, ngày 20-4 Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã yêu cầu điều tra toàn diện và xử phạt nghiêm minh những nhà sản xuất sữa bột kém chất lượng khiến hàng chục trẻ nhỏ ở An Huy tử vong. Cục Lương thực và Thuốc men Trung Quốc đã gửi một nhóm chuyên viên đến An Huy để điều tra nguyên nhân.
Theo các bệnh viện tại Phúc Dương, từ tháng 5-2003 họ đã ghi nhận tới 171 trường hợp trẻ nhỏ từ 3-5 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng sau khi ăn các loại sữa kém phẩm chất, thiếu hụt protein và các chất dinh dưỡng khác. Phần lớn số trẻ này đều sống ở ngoại ô TP Phúc Dương, cha mẹ các bé đã mua những loại sữa rẻ tiền và có rất ít chất dinh dưỡng này tại các cửa hàng trong khu vực. Phần lớn các trẻ đều mắc chứng bệnh bất thường: hầu hết phần đầu của trẻ phát triển bất thường về kích cỡ, trong khi tay chân và phần mình thì chỉ toàn da và xương. Anh Trương Lâm Vĩ, sống ở Vương Trang thuộc Phúc Dương, kể: “Cháu gái đầu của tôi chết khi mới 4 tháng tuổi sau khi dùng sữa Hảo bảo bối. Thoạt đầu, khuôn mặt cháu cứ béo tròn ra khiến tôi tưởng cháu được ăn uống đầy đủ và lớn nhanh”. Anh chỉ phát hiện ra điều nguy hiểm khi cháu không chịu uống sữa và vội đưa con nhập viện. Bác sĩ rất khó tìm ven của cháu do dưới da đầy nước. Chín ngày sau, cháu chết.
Toàn tỉnh An Huy đã có khoảng 200 trẻ ăn phải loại sữa kém phẩm chất này. Theo báo chí Trung Quốc, cho đến nay, khoảng 50-60 trẻ nhỏ tử vong sau khi dùng sữa này, tuy nhiên mới có 13 trường hợp xác định được rõ tên tuổi, địa chỉ. Theo các bác sĩ, đây là vụ bê bối sữa tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua.
Trong cuộc điều tra thị trường sữa bột của thành phố Phúc Dương, Phòng Công nghiệp và Thương mại phát hiện 45 loại sữa không đạt tiêu chuẩn được bán lẻ trên thị trường. Những loại sữa này do 141 nhà máy sản xuất ở các tỉnh Hắc Long Giang, Triết Giang, Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Bắc, Giang Tây, các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và khu tự trị Nội Mông. Tất cả các sản phẩm này được bán ra với 149 nhãn mác khác nhau. Một chuyên gia cho biết, những loại sữa gây chết người này chỉ có hàm lượng protein và các chất dinh dưỡng khác bằng 1/6 tiêu chẩn cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Hiện nay nhà chức trách đã thống kê được 33 nhãn hiệu sữa bột chưa đạt chuẩn hàm lượng 10% protein và phát hiện một số loại sữa có chưa đến 1% protein trong thành phần. Chính quyền địa phương đang tìm mọi cách để truy tận gốc nguồn sữa bột chết người này.
Ngày 22-4, chính quyền thành phố Phúc Dương ra quyết định bồi thường cho mỗi gia đình có trẻ nhỏ chết do dùng sữa bột chất lượng thấp 10.000 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng Việt Nam). Những bé vẫn phải nằm viện sẽ được miễn toàn bộ chi phí.
Theo một chuyên gia tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, an toàn lương thực hiện là một vấn đề nghiêm trọng ở khu vực nông thôn, nơi nhiều bậc cha mẹ lên tận thành phố làm việc nên phải gửi con cho gia đình nuôi bằng sữa bột trong điều kiện thiếu thốn cả thông tin và giám sát.
Tổng hợp từ các báo