Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng bị truy tố về tội lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, nghe tin Công ty Thiên Lợi Hòa ở Lào Cai buôn lậu nguyên liệu thuốc lá số lượng lớn, không được giao nhiệm vụ, nhưng Dũng đã liên lạc với Cao Bá Hậu (giám đốc Công ty Kim Liên, có mối làm ăn với Thiên Lợi Hòa) để thông qua Hậu dọa dẫm Nguyễn Thị Ngọc Liên. Dũng nói cảnh sát sắp lên Lào Cai kiểm tra. Hậu thấy vậy liên lạc với Liên và nhờ Dũng “dừng” việc kiểm tra lại.
Dũng và Minh đòi phải chi 300 triệu đồng. Tại cơ quan ở Hà Nội, Đinh Văn Minh đã lập biên bản giả về việc xác minh thu thập tài liệu tại Thiên Lợi Hòa đưa cho Dũng mang lên Lào Cai.
Dũng bảo Liên ký, đóng dấu, và dặn "có đoàn kiểm tra đến cứ đưa ra là họ không kiểm tra nữa".
Nhưng sau đó, Dũng đòi chi tiếp 700 triệu đồng nữa. Toàn bộ số tiền hối lộ này được Cao Bá Hậu trực tiếp đưa cho Dũng.
Đến khi C15 vào cuộc điều tra những sai phạm tại Công ty Thiên Lợi Hòa, khi Liên và Tần bị bắt, Dũng vẫn còn đòi Hậu đưa 6.000 USD để lo cho Hậu không sa lưới pháp luật.
Trong tổng số 1 tỷ 50 triệu đồng chiếm đoạt vụ này, Dũng chỉ chia cho Đinh Văn Minh 280 triệu đồng. Riêng khoản Hậu đưa để chạy tội, Dũng cầm cả để tiêu xài cá nhân, không chia cho Minh.
Trước tòa, cả hai bị cáo vốn đã từng làm việc trong cơ quan công an, đều phủ nhận cáo buộc của Viện kiểm sát với lời lẽ khá gay gắt, lập luận có vẻ bài bản.
Trước những bút lục và chứng cứ do công tố viên dẫn ra tại tòa, Minh và Dũng cho rằng cơ quan điều tra đã “khép kín” bản cung, câu chữ trong cáo trạng không “thể hiện” đúng bản chất của sự việc, hành vi của bị cáo, gây hiểu nhầm, oan sai (?!).
Mấu chốt của phần thẩm vấn hai bị cáo công an này là việc đã lập biên bản giả để làm tài liệu “doạ dẫm” Công ty Thiên Lợi Hòa, để “ ra giá” lấy tiền chạy án của doanh nghiệp. Tại tòa, công tố viên đã xoáy vào điểm này nhưng lập tức cả Minh và Dũng đều một mực phản cung, không thừa nhận lời khai trước cơ quan điều tra trước đây.
Tòa cho đối chất với hai “bị hại” là Nguyễn Ngọc Liên và Cao Bá Hậu, Minh và Dũng mới chịu thừa nhận có nhận 1 tỷ 50 triệu đồng của Công ty Thiên Lợi Hòa.
Ngày mai, Tòa tiếp tục thẩm vấn hai bị cáo này, kết thúc phần thẩm vấn để chuyển sang phần luận tội các bị cáo trong vụ án.