Dù đã hai tháng trôi qua, nhưng sự tàn phá khủng khiếp mà cơn lũ lịch sử quét qua xã Lương Sơn (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến nay vẫn hiện hữu. Nhiều người dân phải sống tạm bợ trong cảnh “màn trời chiếu đất”, thiếu thốn đủ bề. Đối với các em nhỏ trong độ tuổi đi học, nỗi ám ảnh lớn nhất chính là không có dụng cụ học tập để tới trường.
Ngồi giữa căn lán tạm quây bằng những miếng bạt cũ kỹ, ố vàng vết bùn đất, em Hoàng Thị Thức, học sinh Trường trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), thổn thức nhớ lại: “Lúc lũ về là khoảng 4 giờ sáng. Em chỉ kịp khoác cặp sách lên vai rồi chạy theo mẹ. Gia đình em may mắn không có ai bị lũ cuốn, nhưng đồ dùng của cả nhà, sách vở của hai chị em đã bị hỏng hoàn toàn”. Kiểm kê lại số sách vở ít ỏi trong đống đồ dùng nhặt nhạnh lại được sau cơn lũ dữ, Thức và em trai đều không kìm được tiếng nấc. “Gia đình bây giờ cũng chẳng còn gì. Chị em mình chỉ còn cách cố gắng học thật giỏi, cũng là cách đỡ đần bố mẹ...”, Thức nói với em trai.
Để những em nhỏ hiếu học như Thức không bỏ dở ước mơ đến trường, Hội đồng Đội T.Ư đã phối hợp Trung tâm truyền hình Thanh niên (trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Vở tặng bạn vùng lũ”. Diễn ra từ ngày 5-9 vừa qua đến hết 30-1-2019, chương trình dự kiến sẽ trao tổng cộng một triệu cuốn vở mới tặng học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại những địa phương chịu ảnh hưởng của lũ lụt thời gian qua, gồm các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình.
Theo đại diện Ban Tổ chức, chương trình sẽ triển khai nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ mới thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, phát động rộng rãi tại các trường học, đơn vị, cơ sở Đoàn, Hội, Đội chính sách đặc biệt: Giảm giá bán vở viết của chương trình lên tới 70% so với giá thị trường. Với mỗi hai cuốn vở được bán ra, Ban Tổ chức sẽ dành một cuốn gửi tặng học sinh vùng lũ. Bên cạnh công tác vận động các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trực tiếp mua vở, chương trình còn được triển khai đều khắp trong cấp Liên chi Đội các tỉnh, thành phố, đô thị lớn... trên cả nước. Số vở quyên góp sẽ được lực lượng đoàn viên từ các tỉnh đoàn, thành đoàn phối hợp vận chuyển, cấp phát tận tay những em học sinh ở từng địa phương chịu ảnh hưởng của lũ lụt.
Số lượng 122 nghìn cuốn vở mới quyên góp được ngay trong đợt một của chương trình vào ngày 10-9 vừa qua chính là minh chứng cho đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần giúp học sinh vùng lũ không phải bỏ học vì thiếu thốn dụng cụ học tập. Cũng tại đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương về tinh thần sẻ chia vì các bạn vùng lũ. Em Tô Thanh Mai, học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã nghĩ ra cách rao bán đồ chơi, đồ dùng cũ để mua vở mới, trao gửi đến các bạn đồng lứa nơi rốn lũ vùng cao. “Được chia sẻ niềm vui đến trường với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc là niềm hạnh phúc của mỗi học sinh. Sau đợt quyên góp này, em sẽ tiếp tục vận động các bạn cùng lớp, cùng trường tham gia chương trình. Để từ đó, sẽ có thêm thật nhiều vở mới để trao gửi đến các bạn ở vùng lũ”, Mai chia sẻ.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia chương trình, vui lòng liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, số 64 Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), số điện thoại đường dây nóng: 0981235335, e-mail: VCSDC141@gmail.com.