Quận 3, TP Hồ Chí Minh:

Vỡ hụi số tiền hơn 5 tỷ đồng

Nạn nhân vụ vỡ hụi đang trình bày vụ việc.
Nạn nhân vụ vỡ hụi đang trình bày vụ việc.

Bà Trần Thị Hồng Nga (SN 1957, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) là người mà các nạn nhân tố cáo là đã giật tiền của họ. Trước năm 1995, bà Nga sống ở hẻm 475, đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, gia đình khó khăn, sau  nhờ chồng làm nghề thầu xây dựng cùng với sự chắt bóp tích lũy nên cuộc sống dần ổn định. Lúc đó bà Nga đã làm chủ những dây hụi nhỏ và rất có uy tín.

Năm 1995, bà Nga mua được căn nhà khá bề thế trên đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Mặc dù vậy, bà Nga vẫn duy trì mối quen biết cũ với những người hàng xóm trong khu vực hẻm 475, Hai Bà Trưng và lập  những dây hụi lớn hơn trước. Từ năm 2002, bà Nga không chỉ làm chủ hụi mà còn huy động vốn của người dân trong hẻm với lý do cần tiền đầu tư vào xây dựng cơ bản. Lãi suất huy động vốn từ 2%/tháng đến 5%/tháng. Với mức lãi suất này, các con hụi đua nhau gom tiền cho bà Nga mượn. Chỉ trong khoảng ba năm (2002-2005), bà Nga đã vay hơn 3 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 5-2005, khoảng 10 người trong hẻm đến lấy lãi lần cuối thì được chủ hụi cho biết không có tiền để trả do làm ăn thua lỗ và bị giật hụi. Lúc này, những con hụi hoảng hốt đi điều tra thì mới  biết họ đang tham gia vào những dây hụi “ma”, có tên mà không có người do bà Nga tự dựng lên. Bà Nga đã nhờ một phụ nữ có tên là Ba vào vai bỏ hụi cao nhất để mồi chài.

Với chiêu thức huy động vốn mức lãi cao cộng việc tạo ra những dây hụi “ma”, bà Nga đã nợ và chiếm đoạt tiền hụi của 42 người với số tiền 5.193.480 đồng. Số tiền này được bà Nga xác nhận tại bản tường trình gửi cho Ban tư pháp phường 3, quận Bình Thạnh ngày 24-6-2005.

Khi đường dây hụi đổ bể, những nạn nhân trong vụ này thừa nhận do lòng tham và sự cả tin nên họ đã mắc bẫy. Để vay được tiền, bà Nga đã dùng mưu mô tinh vi , xảo quyệt. Ngoài việc chính thức đứng ra vay tiền với lý do làm ăn, bà Nga đã dùng nhiều chiêu thức khác để vay tiền và trấn an con hụi. Đây là bài học cảnh giác cho những ai đang có ý định bỏ tiền ra chơi trò “lãi suất cao”.

Hiện bà Nga đã thừa nhận toàn bộ khoản nợ gần 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên việc đồng ý bán nhà của bà Nga để thanh toán nợ chỉ giải quyết được 12,7% số nợ nên hầu hết các chủ nợ và con hụi không đồng ý. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết hơn để xử lý đối với Trần Thị Hồng Nga về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

(Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm