Ba Huy chương bạc (700USD/ 1 huy chương) được trao cho các tiết mục: Chuyện tò he- Nhà hát Múa rối Trung ương, Huyền thoại tiên rồng - Nhà hát Múa rối Thăng Long, Apsara - Đoàn Múa rối Hobbyhut Chieng Mai - Thái-lan. Cùng 5 Huy chương Đồng (500 USD/ 1 huy chương) được trao cho các tiết mục Mở đầu của sự sợ hãi - Đoàn Brazil, Nhà hát Train- Israel, Đoàn Múa rối tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), Hai đoàn rối Sena Wangi và đoàn Wayang Pujanga của Indonesia.
Về Giải cá nhân, 10 Huy chương Vàng cá nhân (200 USD): được trao cho các nghệ sĩ: Chu Đắc Được (vai Bạch Kê Tinh) trong vở Trấn cổ Loa thành - Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhóm diễn viên múa Phượng trong vở Hồn quê – Nhà hát Múa rối Trung ương, Nghệ sĩ Naang HP và Wawan Gunawan - Indonesia, Nghệ sĩ Joao Da Silva Araujo trong vở Mở đầu của sự sợ hãi - đoàn Brazil, Hai nghệ sĩ Ải Trọng Bình và Hùng Bỉnh trong tiết mục Lương Xuân Bá - Trúc Anh Đài - Đoàn Giang Tây (Trung Quốc), Ba nghệ sĩ: Lý Kiến Hoa, Trương Tiểu Quỷnh, Hùng Bỉnh - điều khiển vũ nữ trong tiết mục Sự hấp dẫn của xanh và trắng - Đoàn Giang Tây (Trung Quốc), Diễn viên độc diễn rối gõ: Atafan Bjorklunds - Đoàn Thụy Điển, Nhóm nghệ sĩ nhà hát Tof (Bỉ), Nhóm nghệ sĩ nhà hát Múa rối Caro (Ai Cập). Cùng 7 Huy chương Bạc cá nhân (150USD), được trao cho: các nghệ sĩ Võ Thùy Dương vai Mỵ Châu, Nguyễn Quốc Vũ vai Trọng Thủy và Thanh Hương vai Hồ Ly Tinh trong vở Trấn cổ Loa thành - Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhóm nghệ sĩ Đoàn rối bóng Anino - Philippins, Nhóm nghệ sĩ Đoàn rối Mascots (Singapore), Nhóm nghệ sĩ Đoàn rối Hải Phòng, Nhóm nghệ sĩ vở Vũ khúc trong lòng đại dương - Đoàn rối TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh Giải chương trình và Giải cá nhân, BTC còn trao ba giải đạo diễn xuất sắc (200 USD) cho: Nghệ sĩ ưu tú Vương Duy Biên trong vở Hồn quê, ông Nguyễn Hoàng Tuấn trong vở Huyền thoại Tiên - Rồng, ông Wilawan Svetsreni - Đoàn Múa rối Chieng Mai - Thái Lan, ba giải Nhạc sĩ xuất sắc (200 USD): cho nhạc sĩ Quốc Trung - vở Hồn quê, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc vở Huyền thoại Tiên - Rồng, nhạc sĩ Kodir - Đoàn Wayang Pujanga của Indonesia và một giải Họa sĩ xuất sắc (200 USD) cho NSƯT Lê Sơn trong vở Huyền thoại Tiên - Rồng.
Ngoài ra, Quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hóa, báo Văn hóa, Thể thao & Văn hóa, Thiếu niên tiền phong cũng đến trao nhiều giải như: Giải Chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống và đương đại (15 triệu đồng) cho Nhà hát múa rối Thăng Long, Giải Đoàn Nghệ thuật dân tộc ít (10 triệu đồng) người cho đoàn múa rối Đắc Lắc. Bốn Giải Giữ gìn và phát triển nghệ thuật dân tộc (giải của Báo Thể thao và Văn hóa) được trao cho: Đoàn Cairo - Ai Cập, Đoàn Mascots- Singapore, Đoàn Tali Galaw- Philippines, Đoàn Múa rối Hải Phòng...
Diễn ra liên tục (từ 16 đến 23-2) tại bốn điểm: Nhà hát múa rối trung ương, Nhà hát quân đội Mai Dịch, rạp Hồng Hà và Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội với lịch biểu diễn liên tục của 17 đoàn múa rối từ 11 nước, khán giả Việt Nam đã được thưởng thức những thể loại rối nghe khá "lạ tai" như: rối bóng, rối người, rối bàn, rối dây, rối que, rối mặt nạ, rối sân khấu đen, rối điều khiển ngang...
| Cảnh trong vở Chuyện tò he. |
Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Ngô Quỳnh Giao - Trưởng ban giám khảo cho biết: Các tiết mục tham dự liên hoan đều có chất lượng nghệ thuật cao, tính chuyên nghiệp và đa dạng, phong phú về thể loại. Xu hướng xây dựng các tiết mục rối cũng có nhiều cách làm, cách suy nghĩ khác nhau. Có nhà hát với rất ít diễn viên, chỉ diễn một hoặc vài ba con rối (như đoàn Brazil, Thụy Điển, Bỉ), có nhà hát giới thiệu tinh hoa nghệ thuật rối truyền thống (đoàn Chieng Mai - Thái-lan).
Các đoàn châu Á đem đến nghệ thuật truyền thống đầy sức cuốn hút và hết sức tinh tế, độc đáo như các đoàn rối bóng của Indonesia, rối bóng Philippines, rối que Trung Quốc. Việt Nam lại xây dựng những vở lớn 20-30 diễn viên, kỳ công và khá phức tạp về kỹ thuật, đồng thời sử dụng tổng hợp các loại rối, kết hợp nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật múa, kịch nói và nghệ thuật rối nước.
Khán giả rất thích thú bởi màu sắc văn hóa của mỗi dân tộc được các đoàn đem đến giới thiệu ở Liên hoan. Rõ ràng bản sắc văn hóa dân tộc, sự khác nhau và độc đáo đã chinh phục được khán giả và mang lại thành công cho các tiết mục. Nhưng, dù vở diễn thuộc quốc gia nào, thể loại rối truyền thống hay hiện đại, tiết mục nhỏ hay lớn thì đều có nội dung tốt, mang đến cho khán giả những thông điệp rõ ràng.
Với những triết lý nhân văn của nhà hát Brazil, Bỉ, Thụy Điển hay cái thiện thắng cái ác của các nhà hát Đông Nam Á. Tiêu chí đạo đức đã được các đoàn đề cập nổi bật, đặc biệt là các vở rối bóng. Ngoài ra, sự đa dạng về chủng loại rối, cái đẹp về hình thức, tính thiện về nội dụng các tiết mục đã đạt đến trình độ cao nghệ thuật, chuyên nghiệp về nghề.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ cho biết, Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ hai do Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 10-2010 – nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 1000 Thăng Long- Hà Nội.