Vĩnh Phúc trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

NDO - Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1, giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giải A cho các tác giả.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giải A cho các tác giả.

Giải thưởng thu hút 388 tác phẩm tham dự ở các thể loại, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, văn học, mỹ thuật của gần 200 tập thể, cá nhân là các nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 29 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó, có 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích và 3 giải đồng hạng, qua đó chọn được 10 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu gửi tham dự giải thưởng ở Trung ương.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, các tác phẩm tham dự có chất lượng tốt, đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, thể hiện được sự kính trọng và tình cảm sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 2, giai đoạn 2022-2025.