Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động.

Vĩnh Phúc phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 21/4, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân-Triển khai Nghị quyết”, đồng thời phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An.

Phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Theo Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ ngày 27/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh.
Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Dương Văn An.

Điều động, phân công đồng chí Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 18/3, tại Trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cùng đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phất cờ khởi động Tháng Thanh niên 2024.

Tuổi trẻ Điện Biên và Vĩnh Phúc ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hôm nay (ngày 25/2), tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn Điện Biên cùng Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Đổi mới chính sách cán bộ giúp tháo gỡ những nút thắt trong phát triển đô thị góp phần tạo nên sắc diện mới cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Lượng hóa kết quả và cá thể hóa trách nhiệm để "đo", sắp xếp cán bộ

Vĩnh Phúc xác định, đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định trước hết của toàn bộ công tác cán bộ. Từ năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu và lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao làm cơ sở đánh giá cán bộ. Đây là việc làm mới, khó!