Vĩnh Long quy hoạch theo hướng phát huy tối đa lợi thế tiềm năng và liên kết vùng

NDO - Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở các viện, trường trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đại diện các đơn vị, sở, ngành liên quan tại địa phương... Đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, phản biện các nội dung của dự thảo quy hoạch tỉnh, hướng đến hoàn chỉnh Quy hoạch theo hướng hiệu quả, phù hợp, góp phần huy động các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Trong đó, các đại biểu khẳng định Vĩnh Long là tỉnh trung tâm của vùng và giáp với 7 tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên có rất nhiều tiềm năng và lợi thế cho quy hoạch trong tương lai. Đặc biệt phát triển logistics tỉnh Vĩnh Long hiện đại, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất và dịch vụ trong tỉnh ngày càng đổi mới, tạo tiền đề vững chắc để mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu và từng bước đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng vào năm 2030.

Vĩnh Long quy hoạch theo hướng phát huy tối đa lợi thế tiềm năng và liên kết vùng ảnh 1

Các nhà khoa học phát biểu đóng góp Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long tại Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long sẽ quy hoạch theo 2 vùng kinh tế với các phương án phát triển đồng bộ. Nhất là tăng trưởng kinh tế (giai đoạn 2021-2025 khoảng 6%, giai đoạn 2026-2030 khoảng 8%/năm), cơ cấu kinh tế các khu vực (đến năm 2025 là nông nghiệp thủy sản 28,4%, công nghiệp, xây dựng 22,7%, dịch vụ 42,7%... phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển, sắp xếp các ngành quan trọng, các trục động lực-hành lang kinh tế; đồng thời, góp ý về các chỉ tiêu phát triển của tỉnh, của từng ngành.

Tính khả thi đối với các mục tiêu/chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030 như tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế; khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội (giai đoạn 2021-2025 khoảng 161.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng 231.000 tỷ đồng), thu nhập bình quân đầu người (đến 2025 đạt 72 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 119 triệu đồng/người)…

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Võ Quốc Thanh, Dự thảo Quy hoạch tỉnh được xây dựng, hoàn chỉnh với mục tiêu là phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực để Vĩnh Long phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng và cả nước; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, an sinh và phúc lợi xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được bảo đảm và nâng cao; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vĩnh Long quy hoạch theo hướng phát huy tối đa lợi thế tiềm năng và liên kết vùng ảnh 2

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định, xây dựng kế hoạch phát triển địa phương trên các ngành, các lĩnh vực phục vụ tiến trình phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu , nhà quản lý… để Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thiện mang tính khoa học, đảm bảo tính khách quan, thiết thực, chất lượng, có tầm nhìn dài hạn và kết nối với quy hoạch các tỉnh lân cận, tính liên kết vùng, có tính khả thi cao".