Vĩnh Long phát động Tháng Công nhân năm 2023

NDO - Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tượng trưng 10 căn nhà mái ấm Công đoàn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và tặng quà trực tiếp cho 200 đoàn viên Công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quà cho đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quà cho đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động.

Sáng 9/5, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2023 là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Tại Vĩnh Long, hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của tổ chức Công đoàn các cấp, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, đoàn viên, công nhân và người lao động… tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Các cấp Công đoàn và doanh nghiệp thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hỗ trợ cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Qua đó, giúp công nhân lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động để ổn định cuộc sống và góp phần phát triển doanh nghiệp.

Vĩnh Long phát động Tháng Công nhân năm 2023 ảnh 1
Ban tổ chức trao quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 111 vụ tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động. Trong đó, có 98 vụ tai nạn lao động nhẹ, 8 vụ làm 9 người bị thương nặng và 5 vụ làm 5 người chết. Có một vụ tai nạn lao động ở khu vực không có quan hệ lao động xảy ra tại nhà máy sấy lúa trên địa bàn huyện Mang Thít làm 3 người chết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Biểu dương các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đã tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đời sống cho người lao động.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan tăng cường trách nhiệm của mình trong việc đề ra và triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục các hạn chế.