Vĩnh Long bắt thêm 5 bị can liên quan hành vi vi phạm của Thạch Chanh Đa Ra

NDO - Chiều tối 28/3, tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến hành vi vi phạm của Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 5 bị can.
0:00 / 0:00
0:00
Công an Vĩnh Long bắt thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm của Thạch Chanh Đa Ra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an Vĩnh Long bắt thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm của Thạch Chanh Đa Ra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các bị can bị bắt gồm: Dương Khải sinh năm 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng; Thạch Quí Lầy, sinh năm 1986 và Kim Sa Rương, sinh năm 1987, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh; Thạch Chóp, sinh năm 2003 và Thạch Nha, sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là nhóm đối tượng đã có hành vi khống chế Tổ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đưa vào chánh điện chùa Đại Thọ rồi khóa cửa không cho ra ngoài. Đồng thời, các đối tượng trên có hành vi hành hung, gây thương tích khi Tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh từ người dân.

Theo kết quả điều tra, sự việc xảy ra vào chiều 22/11/2023, Tổ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng 2 phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng.

Vĩnh Long bắt thêm 5 bị can liên quan hành vi vi phạm của Thạch Chanh Đa Ra ảnh 1
Đối tượng Thạch Tranh Đa Ra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong Tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài.

Thạch Chanh Đa Ra chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa Đại Thọ.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ 8 đối tượng. Hiện, vụ việc đang được Công an Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.