Vietjet Air công bố ngừng khai thác toàn bộ chuyến bay đi/đến Trung Quốc

NDĐT - Vietjet Air (VJA) là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam công bố ngừng khai thác toàn bộ các chuyến bay đi/đến Trung Quốc, bắt đầu từ ngày mai, 1-2. Đại diện lãnh đạo VJA khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, y tế, kiểm dịch, cảng hàng không,... và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y tế, hàng không của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Vietjet Air công bố ngừng khai thác toàn bộ chuyến bay đi/đến Trung Quốc

Tại Việt Nam, hãng hàng không VJA cho biết, hãng đã có kế hoạch ngừng bay các đường đi Trung Quốc từ khá sớm. Cụ thể, các đường bay đi/đến Trung Quốc của các hãng này sẽ ngừng toàn bộ ngay từ ngày mai, 1-2.

Lãnh đạo Vietjet cũng khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, kiểm dịch, cảng hàng không... tuân thủ các quy trình y tế, hàng không của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhà chức trách, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn cho tổ bay và hành khách.

Trước đó, trong cuộc họp báo diễn ra lúc gần 3 giờ sáng 31-1 (giờ Việt Nam) ở Geneve (Thụy Sĩ), WHO tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". Liên quan dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã quyết định ngừng khai thác các đường bay đến và đi từ các sân bay Trung Quốc. Bắc Kinh và Thượng Hải là các thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

British Airways là hãng đầu tiên công bố ngừng bay đến và đi từ Trung Quốc. Nhiều hãng hàng không khác như: Lufthansa, Swiss Air, Austria Airlines, Finnair, Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Lion Air, Air Seoul,... đều cũng đã có động thái ngừng khai thác các chuyến bay tới các thành phố của Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hãng hàng không quốc gia Kazakhstan Air Astana cho biết, sẽ ngừng các đường bay Trung Quốc từ ngày 3-2 tới khi chính phủ nước này quyết định thắt chặt kiểm soát giao thông giữa hai nước. Air Canada cho biết sẽ cắt giảm các chuyến bay tới Trung Quốc và khuyến cáo khách hàng nên thay đổi, hủy bỏ lịch trình đến Trung Quốc.

Air France cũng tuyên bố trên website rằng hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay đến và đi Trung Quốc từ nay đến ngày 9-2.

* Vietnam Airlines chủ động phòng ngừa dịch nCoV

Để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV) xuất phát từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan chức năng triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phó Tổng Giám đốc VNA Trịnh Ngọc Thành.

Theo Phó Tổng Giám đốc VNA Trịnh Ngọc Thành, VNA đã nghiêm chỉnh chấp hành ngừng bay ở những tỉnh, thành phố tuyên bố có dịch tại Trung Quốc. Thời điểm này, VNA chỉ duy trì một số chuyến bay ở mức tối thiểu, tập trung ở ba thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. VNA sẽ liên tục, thường xuyên theo dõi, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu của Chính phủ hai nước để có sự điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, VNA vừa ban hành thêm biện pháp đặc biệt đối với đường bay tới Trung Quốc. VNA hạn chế, không cung cấp những sản phẩm sử dụng nhiều lần như tạp chí, báo, tai nghe, chăn,… Với đồ ăn, VNA sẽ sử dụng hộp dùng một lần thay vì phục vụ trên khay như thông thường. Khẩu trang cho hành khách và phi hành đoàn, găng tay dành cho tiếp viên xử lý trong những trường hợp cần thiết đã được cung cấp từ trước Tết 10 ngày.

Đối với các đường bay khác, VNA đã cấp khẩu trang, trang bị thiết bị cho toàn bộ phi hành đoàn, đồng thời cung cấp cho hành khách khi có yêu cầu. Tiếp viên, phi hành đoàn đã được đào tạo, huấn luyện quy trình nhận dạng, cách ly hành khách khi phát hiện và báo cho mặt đất để phối hợp.

Đối với đội ngũ tiếp viên, những người đối mặt trực tiếp với nguy cơ ảnh hưởng lây nhiễm, VNA đã chủ động đào tạo để anh chị em tiếp viên, phi công tự bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tăng cường vitamin, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cũng như chất tẩy rửa virus mà VNA đã cung cấp trên máy bay.

Đồng thời, VNA cũng phối hợp chặt chẽ với báo chí, triển khai tốt công tác truyền thông đến hành khách theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Mỗi một hành khách nên có sự hiểu biết về dịch bệnh để có biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe chính mình cũng như cộng đồng.

Khi tới sân bay, lên máy bay hoặc ở khu vực đông người, hành khách nên đeo khẩu trang, thực hiện đúng hướng dẫn của tiếp viên, hạn chế hoạt động tiếp xúc, giao tiếp. Để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng, những hành khách có biểu hiện sức khỏe không tốt như sốt, ho,… nên chủ động thông báo cho tiếp viên để VNA phối hợp cơ quan y tế tại sân bay thực hiện đúng quy trình phối hợp liên ngành giữa các đơn vị. VNA mong muốn thông điệp này sẽ nhận được sự thấu hiểu, cộng tác và thông cảm của toàn thể hành khách cũng như cán bộ, nhân viên trong ngành hàng không.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trịnh Ngọc Thành, cho đến thời điểm hiện tại, VNA chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào hành khách trên các chuyến bay có biểu hiện bất thường. Tại tất cả các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo cảng vụ các sân bay, đơn vị đầu mối phối hợp liên ngành khi xử lý những tình huống phát sinh.

Ngay khi tiếp viên trên chuyến bay thông báo biểu hiện bị lây nhiễm, thành viên VNA sẽ triển khai những biện pháp cách ly phục vụ trên chuyến bay ban đầu, đồng thời thông báo ngay lập tức xuống bộ phận dưới mặt đất để cơ quan y tế tại sân bay xử lý theo quy trình tiếp theo. Cụ thể là cách ly hành khách, kiểm tra sức khỏe cũng như khử trùng tàu bay sau khi hạ cánh.

Có thể bạn quan tâm