Trụ sở Chi nhánh của Vietinbank nằm trên phố Reuterweg, một con phố sầm uất của Frankfurt am Main, cách không xa sân bay quốc tế Frankfurt và trung tâm tài chính của thành phố.
Trước đó, ngày 28-7-2011, VietinBank đã chính thức được Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức đồng ý cấp phép mở chi nhánh ở Đức sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát thị trường, thu thập và tìm hiểu các quy định, yêu cầu của hệ thống pháp luật Đức, xúc tiến các bước chuẩn bị hồ sơ, giải trình cần thiết cho cơ quan liên quan, bố trí nhân sự, đào tạo cán bộ, hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất.
Chi nhánh VietinBank tại Frankfurt cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tài khoản và tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ cho vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định việc khai trương Chi nhánh VietinBank tại CHLB Đức đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với VietinBank mà còn đối với cả ngành Ngân hàng Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mở rộng mạng lưới tại thị trường quốc tế của VietinBank, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường khu vực và thế giới.
Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Phạm Huy Hùng cho biết VietinBank lựa chọn Cộng hòa Liên bang Đức là điểm đến đầu tiên để mở rộng mạng lưới kinh doanh ra nước ngoài bởi vì Đức là trung tâm kinh tế đầu tầu của Châu Âu, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung khá đông đồng bào Việt Nam làm việc và sinh sống.
“Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hữu ích cho cộng đồng người Việt tại Đức, các cá nhân và doanh nghiệp Đức cũng như các thông tin về các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Thực hiện kết nối có kết quả, an toàn, hiệu quả các hoạt động quốc tế - thương mại giữa hai nước Việt Nam và Đức”- Ông Hùng nói.
Bà Giáo sư-Tiến sỹ Luise Hölscher, Quốc vụ khanh Bang Hessen phát biểu: “Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ VietinBank về đối thoại và các vấn đề chính sách để VietinBank phát triển mạnh mẽ tại thị trường châu Âu”.
Kỳ vọng của lãnh đạo chính quyền bang Hessen đối với việc Vietinbank mở chi nhánh tại Frankfurt sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp Đức khi muốn đầu tư vào Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đến làm ăn, kinh doanh tại Đức.
Việc khai trương Chi nhánh VietinBank tại Cộng hòa Liên bang Đức đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với VietinBank mà còn đối với cả ngành Ngân hàng Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mở rộng mạng lưới tại thị trường quốc tế của VietinBank, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường khu vực và thế giới.
VietinBank luôn quản lý và duy trì các hệ số về an toàn ở trạng thái tốt; hiệu quả kinh doanh cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn hàng năm đạt từ 15-20%; chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn được quản lý ở mức thấp dưới 1% trên tổng dư nợ cho vay và là một ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất Việt Nam.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong năm 2010 là 22.2%. Tốc độ tăng trưởng quy mô hoạt động kinh doanh của VietinBank vào năm 2010 đạt mức 51,5%. Bình quân 5 năm trước, mỗi năm tăng trưởng trên 25%/năm.
Đến nay, cơ cấu sở hữu tại VietinBank gồm: Chính phủ: 80%; International Finance Corp IFC: là 10%; Cổ đông khác: 10%. Trong năm 2011, VietinBank sẽ bán tiếp 15% vốn cho Bank of Nova Scotia - một trong 10 ngân hàng hàng đầu của Canada và thế giới trong năm 2011.
Theo ước tính có khoảng 120 nghìn người Việt Nam đang có công ăn việc làm ổn định và 80 nghìn người chưa có công việc đang sinh sống tại Đức. Nhu cầu chuyển kiều hối, kết nối làm ăn kinh doanh với quê hương là rất lớn.
Doanh số kiều hối cả năm 2010 từ thị trường Đức là 33,3 triệu USD, doanh số 6 tháng đầu năm 2011 tăng mạnh đạt 20,3 triệu USD.