Cúp bóng đá VTV-T&T

Việt Nam – U-23 Iran 1-1 : Thêm một trận hoà đáng khen

Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên đội hình đã chơi hiệp hai trong trận đấu với U-23 Australia cách đây hai ngày trước đây.

Do ở trận đấu trước đó, U-23 Australia đã thắng U-23 Uzbekistan 1-0, nên đội tuyển Việt Nam phải giành thắng lợi trước đối thủ mạnh nhất U-23 Iran mới có cơ hội giành Cúp.

Tuy nhiên, với thể hình và kỹ chiến thuật tốt hơn, nên U-23 Iran đã ép sân ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ tư, đội Iran đã có cơ hội mở tỷ số. Sau khi thủ môn Quang Huy bắt không dính cú sút từ ngoài vòng cấm địa, một tiền đạo của U-23 Iran băng vào đá bồi, nhưng thủ môn Quang Huy kịp thời phá bóng.

Phút thứ 11, tiền đạo số 10 băng xuống đối mặt với thủ môn Quang Huy, tuy nhiên tiền đạo này tâng bóng vọt xà ngang.

Sau pha bóng này, các cầu thủ Việt Nam như bừng tỉnh. Các pha lên bóng bên cánh trái của Văn Biển và Bảo Khanh đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của U-23 Iran.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 25 khi U-23 Iran mở tỷ số từ chấm phạt đền do công của số 7 Masoud Sojaee, sau khi Văn Biển phạm lỗi trong vòng cấm.

U-23 Iran đã thể hiện trình độ vượt trội, liên tục dồn ép đội chủ nhà. Họ còn tạo được một số cơ hội ăn bàn đáng kể.

Phút thứ 35, khi Minh Đức và Quang Huy phối hợp thiếu ăn ý trong pha cản phá đường lên bóng của U-23 Iran, tiền đạo số 11 có cơ hội sút bóng vào khung thành đã bỏ ngỏ. Rất may, trung vệ Minh Đức, kịp thời lùi về bọc lót và giải nguy.

Thể hình và trình độ vượt trội đã giúp các cầu thủ U-23 Iran khống chế khu trung tuyến. Hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam, là Hồng Minh và Minh Phương không thể ngăn cản được các đợt lên bóng ào ạt của U-23 Iran, do cầu thủ số 9 Sokrat khởi xướng.

Tuy bị dồn ép, nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng đã kịp san bằng tỷ số trước khi hiệp một kết thúc. Sau nỗ lực của Thanh Bình và Công Vinh trước các hậu vệ to lớn của U-23 Iran, Công Vinh nhả bóng đẹp để Hồng Minh từ tuyến hai băng lên sút bóng vào góc xa, ghi bàn thắng gỡ hòa. Sân Mỹ Đình như nổ tung.

 
Tiền vệ Hồng Minh
có trận đấu xuất sắc.

Cuối hiệp một, đội U-23 Iran có cơ hội nâng tỷ số sau đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, thủ môn Quang Huy đã xuất sắc cản phá. Tỷ số của hiệp một là 1-1.

Hiệp hai, HLV Alfred Riedl có hai sứ thay đổi, khi tung Tài Em và Minh Thiện vào thay Vũ Phong và Văn Nhiên. Tài Em và Hồng Minh là cặp tiền vệ trung tâm, còn Minh Phương thay Vũ Phong bên cánh phải. Với những sự thay đổi này, đội tuyển Việt Nam giữ được thế trận cân bằng với U-23 Iran.

Minh Thiện đã thi đấu khá thành công bên phải, lên công về thủ khá toàn diện. Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã chứng tỏ HLV Alfred Riedl có lý khi gọi bổ sung anh vào phút cuối.

Chính Minh Thiện đã giúp tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ bên cánh phải.

Trong hiệp hai, U-23 Iran không còn làm mưa làm gió trước khung thành thủ môn Quang Huy như trong hiệp một nữa. Thay vào đó, họ phải làm việc vất và để cản phá các pha lên bóng của đội chủ nhà.

Sau đó, tiền vệ Hữu Thắng được tung vào sân để thay cho Bảo Khanh. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi hưng phấn với sự cổ vũ rất nhiệt tình của các cổ động viên trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Cầm hòa trước đối thủ được coi là mạnh nhất giải, đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba, và nhận 10 nghìn USD tiền thưởng. Tiền vệ Hồng Minh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận bên phía đội tuyển Việt Nam.

Hòa trên thế thắng ở hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về thể lực, kỹ chiến thuật. Kết quả này càng đáng khích lệ hơn, khi họ chỉ có năm ngày để chuẩn bị cho giải đấu này.

Có thể bạn quan tâm