Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác vì lợi ích chung

Trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ J.Biden, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tin tưởng rằng, kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Trong 10 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ngày một toàn diện, sâu sắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác toàn diện.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên thành tựu hợp tác là sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phản ánh và đáp ứng lợi ích chung của hai nước, phù hợp xu thế và lợi ích chung của cả khu vực.

Trên hết, đó là kết quả của tầm nhìn, quyết tâm và đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vượt qua quá khứ, dần thu hẹp khác biệt, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tích cực và ổn định không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của người dân hai nước, mà còn phù hợp xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN, cũng như việc duy trì ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực và trên thế giới.

Bài viết đăng ngày 7/9 trên trang usip.org của Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) nhận định:

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống J.Biden thể hiện sự phát triển của lòng tin, hợp tác và ngoại giao hiệu quả. Thay vì liên minh với cường quốc này chống cường quốc khác, Việt Nam hợp tác với tất cả các quốc gia.

Từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII năm 1991, Việt Nam đã xác định mục tiêu là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

* Phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức, ông Ron Hoenig, Bộ trưởng Chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành bang New South Wales nhấn mạnh: Năm 2023 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia, trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt, trong nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, quốc phòng, giáo dục, du lịch...

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Australia đã xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Hai nước chia sẻ cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cũng như cách tiếp cận đối với các vấn đề toàn cầu dựa trên hợp tác thiện chí, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Bộ trưởng Ron Hoenig nêu rõ, Việt Nam ngày nay là một đất nước sôi động với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Cộng đồng người Việt Nam góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của Australia. Chính quyền bang New South Wales và người dân Australia luôn mong muốn quan hệ Australia-Việt Nam ngày càng sâu sắc.

* Theo Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Jangkeun, kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã đóng góp tích cực và hiệu quả cho hợp tác của Hiệp hội, cũng như nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Đại sứ nhắc lại rằng, sự dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm vượt qua và phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ nhận định, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN. Hàn Quốc là nhà đầu tư, cung cấp viện trợ phát triển chính thức hàng đầu của Việt Nam.

Quan hệ song phương mạnh mẽ tạo cơ sở vững chắc cho hợp tác giữa hai nước trong ASEAN. Việt Nam là một trong những đối tác cốt lõi của Hàn Quốc trong hợp tác với ASEAN.