“BSA sát cánh với Việt Nam chống vi phạm bản quyền phần mềm”
Trong buổi tọa đàm về Bản quyền phần mềm trong hội nhập quốc tế được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, ông Tarun Sawney – Giám đốc chống vi phạm bản quyền khu vực châu Á của Liên minh phần mềm thương mại quốc tế (BSA) cho biết: “Việc giảm mức vi phạm bản quyền xuống còn 88%, cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của Việt Nam”.
BSA đã thành lập một đường dây nóng, nhằm tiếp thu tất cả những phàn nàn về vi phạm bản quyền bất hợp pháp từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nằm trong sự bảo hộ của BSA, sau đó sẽ báo cáo lên Bộ Văn hóa - Thông tin để có những xử lý thích hợp. ”
Cũng theo ông Tarun Sawney, trong năm nay BSA sẽ thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm về quản lý tài sản phần mềm cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền phần và mời tất cả các doanh nghiệp quan tâm tham gia. Các hình thức tuyên truyền qua thư, các bài báo sao chụp lại các đơn vị đã bị xử lý sẽ được BSA gửi đến các doanh nghiệp.
Một nỗ lực khác của BSA nhằm giảm tỷ lệ bản quyền phần mềm tại Việt Nam là khi phát hiện ra một doanh nghiệp hoặc một đơn vị nào đó có dấu hiệu vi phạm bản quyền, BSA sẽ thông báo trực tiếp với họ qua email, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục ngang nhiên vi phạm, BSA sẽ can thiệp để có hình phạt xử lý.
Đại diện BSA nhấn mạnh: BSA sẽ luôn đón nhận tất cả những ý kiến đóng góp từ mọi người, sát cánh cùng Việt Nam trong con đường hướng tới việc giảm tỷ lệ bản quyền phần mềm, bảo đảm một ngành công nghiệp phần mềm được phát triển tại đây.
Ông Phạm Tấn Công. |
Ông Phạm Tấn Công (Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam - Vinasa) đánh giá, việc BSA lần đầu tiên đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” về vi phạm bản quyền phần mềm là một tin vui đối với chúng ta.
Điều này giúp cải thiện hình ảnh CNTT Việt Nam trong mắt thế giới, bởi BSA là tổ chức duy nhất trên thế giới đưa ra những đánh giá về vấn đề vi phạm này.
Ông Công cho biết, Vinasa đã có rất nhiều trao đổi, tiếp xúc với BSA từ nhiều năm trước. Hai bên đã cùng nhau phối hợp nhiều buổi tọa đàm và hội thảo về vấn đề này, và hiện nay cũng đang tiếp tục sự hợp tác để thực hiện về bản quyền của Việt Nam được tốt hơn.
Các phần mềm Việt Nam bị vi phạm nhiều nhất: Lạc Việt, Vietkey, Edusoft, Bkav… Các phần mềm nước ngoài bị vi phạm nhiều nhất tại Việt Nam: Windows, MS office của Microsoft, Norton Security của Symantec, Adobe Reader của Adobe… (Theo Hội Tin học Việt Nam) |
Các tiêu chí của BSA trong việc đánh giá tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm, theo ông Công cũng rất đơn giản, dựa trên các phần mềm vi phạm phổ biến nhất để đánh giá.
“Hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau về cách thức đánh giá của BSA, nhưng khi chúng ta hội nhập thì chúng ta phải chấp nhận “luật chơi” của họ. Tuy nhiên, Vinasa hy vọng, qua những hợp tác trao đổi giữa hai bên, chúng ta có thể kiến nghị một cách thức đánh giá có lợi hơn cho Việt Nam”, ông Công nói.
Còn theo ông Tarun Sawney, bảng xếp hạng của BSA dựa trên những số liệu do Công ty nghiên cứu dữ liệu toàn cầu IDC cung cấp, và hai cơ quan làm việc hoàn toàn độc lập để đưa ra những đánh giá khách quan.
2010: Giảm vi phạm xuống mức trung bình của khu vực
Theo số liệu của BSA, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam năm 2003, 2004 là 92%. Năm 2005 là 90% với giá trị tương đương 38 triệu USD. Năm 2006 là 88% với giá trị vi phạm tương đương 96 triệu USD. Tỷ lệ vi phạm bản quyền trung bình của thế giới năm 2005, 2006 là 35%, của châu Á là 54-55%, Mỹ là 24%, Nhật Bản là 25%, Hàn Quốc 45%, Thái-lan 80%, Singapore 39%, Trung Quốc là 86% năm 2005, giảm xuống còn 82% năm 2006. |
Ngày 22-2-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Tiếp đó, ngày 12-4, Thủ tướng ký quyết định số 51/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010, trong đó đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền SHTT trong lĩnh vực phần mềm xuống bằng mức trung bình trong khu vực. Điều này cho thấy những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện bản quyền phần mềm.
Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng BC-VT Vũ Đức Đam khẳng định, chủ trương của Nhà nước là nhất quán trong thực hiện bảo vệ bản quyền phần mềm để phát triển ngành phần mềm và kinh tế đất nước. Vượt qua mục tiêu các nước có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao nhất thế giới, chúng ta phấn đấu sớm đạt mức ngang bằng với mức trung bình của các nước trong khu vực.
Ông Công cho biết, trong năm 2006, mức trung bình của khu vực châu Á- Thái Bình Dương là 55% hay hẹp hơn, theo Đông Nam Á là 76,7%. Nhưng đến năm 2010 để Việt Nam giảm xuống mức này quả là một thách thức, chứ chưa nói đến tỷ lệ vi phạm của khu vực vào năm đó sẽ giảm đến đâu.
Bởi như Trung Quốc, đất nước nổi tiếng về nghiêm minh trong luật pháp cũng phải mất đến bốn năm để giảm 10% tỷ lệ vi phạm. Trong khi chúng ta chỉ còn hơn ba năm nữa để giảm từ 88% xuống 55%.
Đại diện cho BSA, ông Tarun Sawney cũng cho biết: “Với các bạn Việt Nam, con số 55% còn cả một chặng đường rất dài, các doanh nghiệp phần mềm muốn kêu gọi chống vi phạm bản quyền thì trước hết phải gương mẫu đầu tiên.”
5 bước khuyến nghị của BSA để giảm vi phạm bản quyền: 1. Tăng cường hệ thống pháp lý bảo vệ bản quyền 2. Tăng cường thực thi chính sách 3. Nhắm đến các nguồn lực hiệu quả hơn 4. Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức xã hội 5. Chính phủ nêu gương đi đầu. |
Tôn trọng bản quyền phần mềm và sở hữu trí tuệ có thể cải thiện hình ảnh môi trường đầu từ để thu hút các nguồn trí tuệ quốc tế, tất cả các đại biểu đều nhất trí với nhận định này và vấn đề biện pháp để giảm vi phạm được bàn thảo rất sôi nổi.
Đại diện của Bkav (Nguyễn Tử Quảng), Vietkey (Đặng Minh Tuấn), những phần mềm đã “nếm trải” những tổn thất về tài chính khi đầu tư làm ra các sản phẩm nổi tiếng được cài đặt ở hầu hết các máy tính ở Việt Nam mà không thu được gì do vi phạm bản quyền, cho biết: “Chúng tôi không thể nói là bị vi phạm vì ngay từ đầu khi làm ra sản phẩm chúng tôi đã xác định là miễn phí cho công chúng, tuy nhiên sau một thời gian công bố cho công chúng, chúng tôi phát triển các sản phẩm thương mại, thực sự phải có những sản phẩm đó chúng tôi mới có nguồn để tái đầu tư, phát triển để hoàn thiện sản phẩm.”
Nhiều đại diện của các đơn vị ứng dụng phần mềm cho rằng vấn đề quan trọng nhất để cải thiện tình hình vi phạm bản quyền phần mềm ở nước ta hiện nay là cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời chi phí cho việc mua bản quyền phần mềm cũng phải nằm trong khả năng kinh tế của người sử dụng. Phát triển mã nguồn mở cũng được nêu ra như một giải pháp để tăng sự lựa chọn cho người sử dụng.
Ông Đào Minh Tuấn – Giám đốc Trung tâm tin học Vietcombank, khẳng định lợi ích lâu dài của việc tôn trọng bản quyền đối với đơn vị ứng dụng, đặc biệt lĩnh vực tài chính ngân hàng vốn rất cần bảo đảm an toàn và hiệu quả cũng như năng suất lao động.
Buổi tọa đàm được xem là hoạt động khởi đầu trong chương trình hoạt động nâng cao nhận thức về bản quyền phần mềm trong hội nhập quốc tế do Vinasa phối hợp với Bộ BC-VT tổ chức trong hai tháng 5 và 6.
Đánh giá về buổi tọa đàm, ông Phạm Tấn Công nói, đây là cuộc tọa đàm lớn nhất từ trước tới nay về bản quyền phần mềm, lớn cả về số lượng và thành phần tham dự. Chưa bao giờ tại Việt Nam có một cuộc tọa đàm về bản quyền phần mềm mà có 200 đại biểu tham dự, với đủ mọi thành phần từ các cơ quan quản lý Nhà nước cho đến những đơn vị sản xuất ra phần mềm, đơn vị ứng dụng phần mềm cũng như các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế…
Ông Vũ Ngọc Hoan – Phó Cục trưởng Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa – Thông tin: Bộ đang trình Chính phủ ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong bản quyền phần mềm. Theo đó, mức xử phạt cao nhất sẽ lên tới 100 triệu đồng, có thể gấp năm lần giá trị hàng hóa mà vi phạm phát hiện ra được. Có thể trong quý 2, Nghị định sẽ chính thức được ban hành. Thanh tra của Bộ VH-TT trong thời gian tới cũng sẽ kết hợp kiểm tra liên ngành cùng với Bộ BC-VT, công an tiến hành xử phạt một số doanh nghiệp có sử dụng phần mềm chưa được phép của chủ sở hữu. |