Việt Nam tham gia liên minh Asianux - cơ hội mới phát triển PMNM

TS Hoàng Lê Minh.
TS Hoàng Lê Minh.

Lợi thế mới cho việc phát triển PMNM trong nước

Đánh giá về sự kiện này, TS Hoàng Lê Minh, Phó Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông TP Hồ Chí Minh, một trong bốn thành viên tham gia đoàn Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hồi tháng 7 cho rằng, việc tham gia của Việt nam vào Liên minh Asianux sẽ tạo được các lợi thế mới cho việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMNM ở trong nước.

Những bước chân của Việt Nam vào Asianux

Asianux là một Liên minh (consortium) được thành lập từ cuối năm 2004, trên cơ sở cam kết của chính phủ ba quốc gia vùng Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực PMNM, nhằm nghiên cứu và phát triển các ứng dụng PMNM làm nền tảng cho thị trường châu Á; thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển CNTT tại khu vực này.

Nòng cốt của hợp tác Asianux dựa trên ba công ty phần mềm: Redflag (Hồng Kỳ) Software của Trung Quốc về PMNM, Miracle Linux của Nhật Bản và Haansoft của Hàn Quốc.

Tháng 4 vừa qua, Asianux cử một đoàn công tác đến Việt Nam, làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Sở Bưu chính - Viễn thông TP Hồ Chí Minh, thăm một số công ty phần mềm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Từ chuyến thăm này và kết quả trao đổi ý kiến sơ bộ giữa Bộ KHCN Việt Nam và đại diện Liên minh của Liên minh Asianux, ngày 27-7, Bộ KHCN đã cử một đoàn công tác tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để đàm phán và ký kết Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác với Liên minh Asianux, thống nhất các nội dung cũng như kế hoạch giúp Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Asianux.

Bộ KHCN tiến hành điều tra các công ty PMNM tại Việt Nam và quyết định Vietsoftware đề cử với Asianux và được liên minh này đồng ý.

Dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 5-9 vừa qua, Tổng giám đốc Vietsoftware Trần Lương Sơn đã sang “dinh cơ” của Asianux tại Bắc Kinh để ký kết thỏa thuận tham gia chính thức.

Theo ông Minh, một khi đã là thành viên chính thức của Asianux, Việt Nam có thể sử dụng các sản phẩm do Liên minh Asianux phát triển và đưa vào thị trường Việt Nam, theo đúng các tôn chỉ, mục tiêu của PMNM là miễn phí về bản quyền, được hỗ trợ kỹ thuật mang tính thương mại từ các công ty thành viên của Liên minh Asianux trong triển khai các sản phẩm Asianux tại Việt nam.

Ông Minh cho biết, các ứng dụng Asianux là những sản phẩm đáng tin cậy vì không chỉ do một nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc phát triển mà là nó được phát triển dựa trên sự hợp tác của các công ty mạnh về PMNM của các nước này. Chính sự hợp tác này mà Asianux đã nhận được sự cam kết hỗ trợ của các tập đoàn CNTT đa quốc gia lớn như Intel, IBM, HP, Dell, Cisco...

Còn anh Trần Lương Sơn, Tổng giám đốc Vietsoftware thì nhận định, đây là một “liên minh lỏng” mà về bản chất là một tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác để cùng phát triển, không can thiệp vào các thị trường CNTT nội địa của từng nước. Vì xu thế của Asianux là muốn tạo ra một không gian công nghệ của khu vực mình, không phụ thuộc vào thế giới và mục tiêu của liên minh này là lan ra toàn bộ châu Á, trong đó mỗi quốc gia có một công ty đại diện.

Các quốc gia thành viên Asianux có thể sử dụng các sản phẩm Asianux không phải trả chi phí bản quyền, được chuyển giao công nghệ, hơn nữa lại còn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật rất tốt trong việc úng dụng sản phẩm. Đây là một lựa chọn rất tốt cho chúng ta bên cạnh việc lựa chọn các phần mềm thương mại trả phí cao, sẽ tránh được việc vi phạm bản quyền.

Theo anh Sơn, việc tham gia này giúp chúng ta chủ động về mặt công nghệ, việc tiếp xúc với các mã nguồn sẽ giúp các chuyên gia công nghệ của ta nâng cao năng lực, có thể tạo ra các phiên bản riêng cho Việt Nam trên nền công nghệ chung châu Á. Đồng thời, việc tham gia vào quá trình sản xuất với khối lượng công nghệ cao sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân, đó là những các lợi có thể nhìn thấy rõ nhất.

Triển khai liên minh trong nước

Hai tháng sau ngày ký Biên bản ghi nhớ tại Trung Quốc, một loạt các hoạt động triển khai liên minh trong nước đã diễn ra tại Việt Nam.

Lễ công bố việc Việt Nam gia nhập Liên minh Asianux đã diễn ra hôm nay tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp khai mạc Hội chợ phần mềm Softmart 2007.

Trước chuyến bay vào TP Hồ Chí Minh để tham dự lễ công bố này, anh Trần Lương Sơn cho chúng tôi biết, Vietsoftware sẽ ký kết hợp tác với các công ty PMNM trong nước như Nhất Vinh, iNet Solutions OpenLink, CMC Software và tìm kiếm các nhóm phát triển PMNM phi lợi nhuận trong nước để liên minh phát triển Asianux.

Tổng giám đốc Vietsoftware Trần Lương Sơn.

Anh Trần Lương Sơn còn cho biết, nhân lễ công bố, Liên minh PMNM Asianux chính thức giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở phiên bản mới nhất dành cho máy chủ Asianux Server 3.0 tại Softmart 2007.

Theo anh Sơn, Asianux Server 3.0 vừa ra mắt của Liên minh Asianux nhưng có thể giới thiệu ngay tại Việt Nam vì không phải bản địa hóa, mà dùng bản tiếng Anh. Vietsoftware sẽ là đơn vị hỗ trợ triển khai cho Asianux Server 3.0 tại thị trường Việt Nam.

Asianux Server 3.0 là hệ điều hành dùng cho máy chủ phiên bản mới nhất do các thành viên của Asianux. Hai phiên bản trước đó (Asianux Server 1.0 và 2.0) đã khá thành công, bán được khoảng 70 bản chủ yếu tại ba thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Hoàng Lê Minh thì cho hay, một trong những nội dung quan trọng mà Liên minh Asianux cam kết là giúp Việt Nam xây dựng hai Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật Asianux tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi Hà Nội đang triển khai thì hôm nay, Trung tâm ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở BC-VT TP Hồ Chí Minh thành lập một nhóm công tác đặc biệt để triển khai các hợp tác với Asianux, cử lãnh đạo tham gia Hội đồng Tư vấn Kỹ thuật của Liên minh Asianux. Các hoạt động này đều dựa vào Phòng thí nghiệm Mở (OpenLAB), một kết quả hợp tác giữa Sở BC-VT TP Hồ Chí Minh, Công ty Intel (Hoa Kỳ) và một số đối tác Nhật Bản cùng doanh nghiệp CNTT tại TP Hồ Chí Minh.

Trong tháng 10 tới, Sở BC-VT TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ kinh phí để cử một chuyên gia phát triển PMNM sang làm việc tại Trung tâm Công nghệ Asianux (Bắc Kinh), đồng thời sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá thị trường PMNM cho máy tính để bàn và thiết bị nhúng để xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm máy tính và thiết bị mạng thông minh, dựa trên các giải pháp do Asianux hỗ trợ tại Việt Nam.

Trong thời gian tới sẽ xây dựng hai phòng thí nghiệm về PMNM sẽ được xây dựng tại Vietsoftware để đưa ra chuẩn về PMNM cho các doanh nghiệp trong nước.

Theo dự đoán của các chuyên gia PMNM, trong 5 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của thị trường Linux trên lãnh thổ Việt Nam dự tính sẽ đạt gần 20%.

* Tại Trung Quốc, Asianux đã triển khai trong dự án Bưu điện Trung Quốc (China Post) với gần 10.000 máy chủ được cài đặt Linux, trên quy mô toàn bộ các tỉnh thành (31 tỉnh thành) với 231 bưu điện khác nhau.

* Tại Hàn Quốc, Asianux được triển khai trong dự án Hệ thống Thông tin Giáo dục Quốc gia với qui mô 2375 máy chủ, dự án được triển khai trong phạm vi 10.000 trường học.

* Tại Nhật Bản, Asianux được triển khai trong dự án Dịch vụ Tra cứu Bản đồ trực tuyến với 7 triệu người dùng

Có thể bạn quan tâm