Báo "Bưu điện Jakarta":

Việt Nam - Indonesia cải thiện quan hệ toàn diện

Đó là nội dung bài viết của phóng viên Veeramalla Anjaiah, đăng trên báo "Bưu điện Jakarta" gần đây. Bài báo có đoạn viết:

Năm 2005 đã chứng kiến nhiều hoạt động rộng lớn trong quan hệ giữa hai "người khổng lồ" tại Đông Nam Á - Indonesia và Việt Nam.

Tháng 5-2005, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono thăm chính thức Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Với mức tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng trung bình 7%/năm trong suốt thập kỷ qua, Việt Nam đang từng bước trở thành một quốc gia ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á, cả về chiến lược và kinh tế. Việt Nam cũng đang trên đường trở thành một trung tâm kinh tế mới tại châu Á.

Trong khi đó, Indonesia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên vào năm 2004 và đang có những nỗ lực nghiêm túc để cải thiện môi trường đầu tư. Năm 2005, cả Indonesia và Việt Nam đều kỷ niệm 60 năm ngày độc lập và 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 30-12-1955, Việt Nam và Indonesia đã thiết lập quan hệ lãnh sự và nâng cấp thành quan hệ ngoại giao đầy đủ vào tháng 8-1964.

Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và Việt Nam có dân số đứng thứ hai khu vực, đều hội tụ nhiều lợi ích chiến lược, có thể tạo cơ sở để phát triển hợp tác giữa hai nước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên đã vượt mức 1 tỷ USD vào năm 2003 và có thể tiếp tục tăng vào năm 2005. Indonesia và Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác thương mại trên các lĩnh vực dầu khí, du lịch, năng lượng, khai mỏ và nhiều lĩnh vực khác.

Việt Nam có lực lượng lao động lành nghề, giá rẻ, chi phí sản xuất thấp và ít hành chính quan liêu hơn Indonesia. Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Indonesia phải cải thiện môi trường đầu tư và học tập Việt Nam biện pháp thu hút, gặt hái được nhiều lợi ích hơn từ các nhà đầu tư. Với hơn 80 triệu dân và là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, Việt Nam có nhiều điều kiện để giúp đỡ Indonesia.

Trên mặt trận an ninh, hai nước đã thoả thuận tăng cường hợp tác thông qua trao đổi các chuyến thăm chính thức, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều tiến bộ đầy ấn tượng trong hợp tác song phương cũng được thực hiện trên các rnh vực nông nghiệp, giao thông - bưu điện - viễn thông, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, thể thao, y tế, du lịch, hàng không dân dụng... Năm 2005, khoảng 15.000 lượt người Indonesia đã đến du lịch tại Việt Nam, nhưng không có số liệu người Việt Nam thăm quan Indonesia. Một số sinh viên Việt Nam đang nhận được học bổng để nghiên cứu tại các trường của Indonesia. Các cuộc trao đổi giữa nhân dân hai nước, nhất là giới doanh nghiệp, cũng ngày càng tăng.

Năm 2006, Tổng thống Susilo có thể thăm Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Hoàng An đã bày tỏ sự lạc quan về quan hệ hai nước trong năm 2006, khi ông nói "Tôi thực sự tin rằng quan hệ hai nước sẽ được củng cố và tăng cường hơn nữa trong năm 2006, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới".

Tin tức

Có thể bạn quan tâm