Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn trao đổi cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ninh Bình mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Hàn Quốc ở lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh

Ngày 25/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam Choi Youngsam và đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc. (Ảnh: Molisa)

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về lao động và an sinh xã hội

Từ cuối năm 2023, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã và đang xúc tiến hợp tác về bảo hiểm xã hội giữa hai quốc gia trên tinh thần thống nhất cao. Sắp tới, vào tháng 5/2024, khi Việt Nam thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động hai nước chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội ở một nơi để hưởng đầy đủ quyền lợi, tránh việc đóng song trùng bảo hiểm.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok tiếp Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: TTXVN

Tiềm năng hợp tác tài chính Việt Nam-Hàn Quốc

Ngày 8/3, trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc tại thủ đô Seoul, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok nhấn mạnh: Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hàn Quốc là quốc gia đầu tư nước ngoài trực tiếp số một tại Việt Nam tính theo lũy kế, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hợp tác kinh tế trọng điểm của Hàn Quốc ở khu vực Đông Nam Á.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Colab.

Cảnh báo lao động được lựa chọn theo chương trình EPS khi liên hệ với người sử dụng lao động

Một số lao động dự tuyển chương trình EPS, chủ yếu đăng ký dự tuyển trong ngành ngư nghiệp, sau khi được lựa chọn, ký hợp đồng lao động trực tiếp hoặc thông qua người quen liên hệ người sử dụng lao động của Hàn Quốc để hỏi thông tin về kế hoạch xuất cảnh. Việc này có thể khiến người sử dụng lao động có thể đánh giá người lao động thông qua các kênh trung gian không chính thức và sẽ hủy hợp đồng lao động.
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại lễ ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam-Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến.

Ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thỏa thuận thực hiện Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất lao động phái cử không tham gia bảo hiểm xã hội của bên ký kết kia trong khoảng thời gian được ghi tại chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội. Việc miễn trừ bảo hiểm xã hội sẽ được chấp thuận khi người sử dụng lao động và người lao động nộp một bản gốc chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội được cơ quan thực hiện hai bên cấp.
[Infographic] Những dấu mốc của Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

[Infographic] Những dấu mốc của Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đầu tháng 12 vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa hai nước. Qua đó, Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm 1/1/2024.
Các lễ hội 2023 đã góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch Hàn Quốc độc đáo, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

100 lễ hội văn hóa: Điểm nhấn nổi bật của du lịch Hàn Quốc 2023

Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc luôn là điểm đến xu hướng, được ưu tiên lựa chọn bởi nhiều du khách quốc tế. Thành công này đến từ sự độc đáo và mới lạ của hoạt động du lịch được ra mắt mỗi năm. Với 2023, điểm nhấn của du lịch Hàn Quốc nằm ở “chùm” 100 lễ hội văn hóa vô cùng đa dạng và đặc sắc.
Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh: Colab)

Sớm ký Thỏa thuận hành chính để thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc đã thống nhất về nội dung Thỏa thuận hành chính triển khai Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Dự kiến, hai nước sẽ ký kết Thỏa thuận hành chính này vào đầu tháng 12/2023, và Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2024.
Lãnh đạo Hợp tác xã Đại Nam ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc trồng và bảo tồn các cây dược liệu quý

Ngày 22/11, đã diễn ra chương trình tọa đàm, giao lưu văn hóa ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đại Nam tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, khởi đầu cho những dự án hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc về trồng và bảo tồn các loại cây dược liệu quý ở Hà Nội.
[Ảnh] Trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co cộng đồng ở Việt Nam và Hàn Quốc

[Ảnh] Trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co cộng đồng ở Việt Nam và Hàn Quốc

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, sáng ngày 18/11 tại đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên) đã diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co với sự góp mặt của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) và 7 cộng đồng kéo co tại Việt Nam.
Toàn cảnh Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc.

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc: Không gian đầy triển vọng thúc đẩy sự hợp tác về CNTT

Ngày 6/11 tại Hà Nội, Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam-Hàn Quốc năm 2023 đã chính thức khai mạc. Lần thứ 3 được tổ chức, diễn đàn là cơ hội trao đổi, chia sẻ nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cũng như chính sách về công nghệ số, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.