Doanh nghiệp Việt-Hàn đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược

Ngày 15/9, tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) và Tổng Công ty Viglacera-Công ty cổ phần tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, điện tử và bán dẫn.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tham dự Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chip bán dẫn, điện tử Việt Nam-Hàn Quốc” chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tham dự Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chip bán dẫn, điện tử Việt Nam-Hàn Quốc” chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Các hoạt động được tổ chức gồm Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chip bán dẫn, điện tử Việt Nam-Hàn Quốc” đã thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu, gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cùng nhiều doanh nghiệp đang tham gia chuỗi cung ứng của Samsung Electronics.

Phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho rằng, nhu cầu và điều kiện của các nhà đầu tư Hàn Quốc giờ đã khác trước rất nhiều. Nếu như trước kia các nhà đầu tư Hàn Quốc chỉ quan tâm đầu tư vào đâu thì bây giờ điều họ đặc biệt quan tâm là đầu tư vào lĩnh vực nào, với đối tác nào và tạo ra giá trị gì trong dài hạn.

vh1.jpg
Quang cảnh Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam diễn ra tại trụ sở Ngân hàng Công nghiệp
Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Theo Đại sứ Vũ Hồ, hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc cần chuyển từ các dự án riêng lẻ sang cùng phát triển chuỗi giá trị; từ khai thác lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào công nghệ, nhân lực và đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành sự liên kết chặt chẽ hơn giữa nguồn vốn, hạ tầng công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và các nhà cung ứng.

Tại hội thảo, Viglacera giới thiệu năng lực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các địa bàn đầu tư và những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai dự án tại Việt Nam. Với kinh nghiệm phát triển bất động sản công nghiệp, Viglacera có thể cung cấp cho nhà đầu tư không chỉ địa điểm sản xuất, mà cả hạ tầng, dịch vụ và sự kết nối cần thiết với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán phối hợp Viglacera tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chip bán dẫn, điện tử Việt Nam-Hàn Quốc”, với sự tham dự của các doanh nghiệp đang tham gia chuỗi cung ứng của Samsung Electronics.

vh4.jpg
Đại sứ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam diễn ra tại trụ sở Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tại tọa đàm, Đại sứ Vũ Hồ đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển từ vị trí “nhà cung ứng tại Hàn Quốc” thành “đối tác sản xuất tại Việt Nam”, coi Việt Nam không chỉ là nơi mở rộng công suất mà là một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chất lượng của một dự án đầu tư không chỉ được đo bằng số vốn hay số nhà máy, mà còn bằng số kỹ sư được đào tạo, công nghệ được chuyển giao, hoạt động nghiên cứu-phát triển được hình thành và số doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Trong tiến trình này, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, Viglacera, Samsung Electronics và mạng lưới doanh nghiệp cung ứng có thể trở thành những lực lượng hạt nhân: một bên cung cấp địa điểm và hạ tầng sản xuất; một bên tạo nhu cầu công nghiệp, công nghệ và thị trường. Khi hai lực lượng này được kết nối với các định chế tài chính như IBK và doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội đầu tư sẽ có khả năng chuyển nhanh hơn thành những dự án cụ thể.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu chính sách, lựa chọn địa điểm, kết nối với các bộ, ngành, địa phương và đối tác Việt Nam, cũng như phối hợp tháo gỡ những khó khăn chính đáng trong quá trình triển khai dự án.

Chuỗi hoạt động tại Seoul cho thấy xúc tiến đầu tư đang được triển khai theo hướng cụ thể và có trọng tâm hơn: lựa chọn đúng nhóm doanh nghiệp, kết nối tài chính với hạ tầng và sản xuất, đồng thời thúc đẩy dòng đầu tư hai chiều. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hút thêm dự án, mà là tạo thêm công nghệ, nhân lực, nhà cung ứng và giá trị mới cho cả hai nền kinh tế.

* Được biết, trước khi phối hợp Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã gặp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK Chang Min-young.

vh5.jpg
Đại sứ Vũ Hồ và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK Chang Min-young. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tại buổi gặp, Đại sứ Vũ Hồ chúc mừng Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc mở rộng hỗ trợ tài chính đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ mong muốn, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc không chỉ đồng hành với các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, mà còn trở thành một cầu nối hai chiều, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả Việt Nam và Hàn Quốc tìm kiếm đối tác, tiếp cận vốn và tham gia sâu hơn vào thị trường của nhau.

Đặc biệt, Đại sứ gợi ý Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp Đại sứ quán và các cơ quan, hiệp hội liên quan xây dựng những chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thâm nhập thị trường Hàn Quốc. Nội dung có thể tập trung vào văn hóa kinh doanh, đặc điểm thị trường, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương thức tiếp cận đối tác và những kỹ năng cần thiết để hoạt động lâu dài tại Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm