Việt Nam đón khách du lịch quốc tế thứ bốn triệu

Ðứng trên boong du thuyền Bài Thơ đang buông neo bên cửa hang Ba Hầm Vịnh Hạ Long, mơ màng ngắm nhìn những cánh chim biển chấp chới lướt trên mặt sóng trong ánh hoàng hôn, ông D. Brest, Phó Chủ tịch Tập đoàn toàn cầu Amadeus đã đưa khá nhiều nhận xét thú vị về vùng Di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của Việt Nam.

Tham dự hội nghị do Công ty du lịch TransViet tổ chức tại Quảng Ninh, cùng những thành viên trong đoàn, ông đã được tham quan thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, leo núi lên chùa Ðồng, chèo thuyền "kayak" khám phá các hang động và dự dạ tiệc, thưởng thức nhạc giao hưởng trong hang Trống trên vùng vịnh biển.

Ðoàn các giám đốc khu vực của Tập đoàn Amadeus đến Việt Nam lần này còn nhằm mục đích khảo sát những điểm đến mới để phục vụ các hội nghị kết hợp du lịch tiếp theo của tập đoàn. Ông D. Brest cho biết: "Chúng tôi thật sự sửng sốt trước cảnh đẹp Vịnh Hạ Long cùng nền văn hóa truyền thống, mang bản sắc riêng độc đáo và bề dày lịch sử của đất nước các bạn. Phong cảnh Việt Nam tuyệt vời, ở đâu cũng mang đậm một mầu xanh của rừng núi, đồng ruộng và con người thì thật nồng nhiệt, thân thiện, hiếu khách" .

Ðoàn khách Amadeus chỉ là một trong hàng trăm đoàn khách du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp tổ chức hội nghị, sự kiện) đã đến nước ta trong năm nay. Việt Nam hiện đang là một trong những "điểm nóng" của loại hình du lịch MICE với hai điểm đến nổi bật là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng một số trung tâm du lịch lớn như TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ðánh giá ước tính ban đầu, lượng khách này tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Taleb Rifai, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới, những sản phẩm và tiềm năng du lịch hấp dẫn của Việt Nam thích hợp loại hình khách du lịch MICE bởi sự mới lạ và nhiều điều đáng để khám phá về tự nhiên cũng như nhân văn.

Ông cũng cho biết thêm, sự cải thiện của hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng thời gian qua cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch tổ chức hội nghị, sự kiện.

Mặc dù có sự suy giảm về số lượng khách đến từ Trung Quốc, nhưng lượng khách từ các nước và lãnh thổ có khả năng chi tiêu cao lại tăng mạnh khiến doanh thu từ du lịch tăng khá cao.

Nếu như cách đây mười năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt con số hơn một triệu lượt người thì năm 2006 đã đạt hơn 3,58 triệu lượt người và mười một tháng đầu năm nay tăng lên con số bốn triệu lượt người, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Có khả năng cả năm 2007, ngành du lịch nước ta sẽ đón khoảng 4,3 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành được chỉ tiêu đề ra trong năm.

Hiện tại đã có 11 nước và vùng lãnh thổ có hơn 100 nghìn lượt khách đến Việt Nam, đứng đầu vẫn là Trung Quốc, tiếp đến là: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ðài Loan (Trung Quốc), Australia, Pháp, Thái-lan, Cam-pu-chia, Malaysia, Singapore. Các nước có hơn 50 nghìn lượt khách đến là: Anh, Canada, Ðức. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao giúp doanh thu không ngừng tăng: năm 2005 đạt 2,3 tỷ USD, năm 2006 đạt 2,85 tỷ USD và trong năm nay có khả năng đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào du lịch thực hiện ước đạt khoảng 4,5 tỷ USD.

Trong bối cảnh môi trường thuận lợi với những tiềm năng được khai thác và phát huy, du lịch nước ta những năm qua đã có bước phát triển liên tục và ổn định.

Một điểm đáng ghi nhận trong năm là Việt Nam đã trở thành một trong 20 điểm đến được yêu thích nhất của năm 2007 theo khảo sát của Tạp chí du lịch Conde Nast Traveller thực hiện dựa trên kết quả bình chọn của 30 nghìn bạn đọc khắp thế giới.

Có thể nói, những thành tựu của du lịch nước ta có được nhờ sự ổn định và những tiến bộ về kinh tế, chính trị, an ninh bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho du lịch phát triển và tăng cường quảng bá, xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Vừa qua, được sự đồng ý của Chính phủ, Cục Xúc tiến Tổng cục Du lịch đã phối hợp hãng truyền hình quốc tế CNN của Mỹ thực hiện bộ phim quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN khu vực châu Á vào những thời điểm giờ vàng.

Năm 2007 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội kỷ niệm lớn trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút đông du khách như chương trình Năm du lịch quốc gia "Về Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn" tại Thái Nguyên, các lễ hội kỷ niệm 100 năm du lịch biển Cửa Lò, Sầm Sơn, các liên hoan du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế, v.v.

Theo Vụ trưởng Lữ hành Tổng cục Du lịch Vũ Thế Bình, việc chào đón vị khách quốc tế thứ bốn triệu đến Việt Nam là dịp để ngành du lịch nước ta nhìn lại những thành tựu đã đạt được và có bước chuẩn bị tốt hơn nữa nhằm đẩy nhanh sự phát triển, hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Trong đó chú trọng cải thiện thủ tục theo hướng đơn giản hóa và tạo điều kiện thu hút lượng du khách đường bộ với các đoàn khách caravan, du lịch xe ô-tô tay lái nghịch, xe mô-tô phân khối cao, thậm chí miễn thị thực cho du khách đi đường biển; xây dựng các sản phẩm mang tính liên vùng, liên quốc gia và nâng cao công tác đào tạo hướng dẫn viên.

Ngoài ra, về lâu dài nên có những biện pháp quy hoạch, thu hút đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, cơ sở lưu trú cao cấp để tạo sự bình ổn trong đáp ứng nhu cầu phát triển của lượng du khách đang tăng cao thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm