Việt Nam - “ Điểm dừng chiến lược” của những tên tuổi hàng đầu

Đầu tháng 11 vừa qua, “ông hoàng K-Pop” G-Dragon đã lựa chọn dải đất hình chữ S làm điểm dừng chân kế tiếp, trong chuyến lưu diễn 2025 vòng quanh thế giới mang tên Übermensch. 

Ba giọng ca huyền thoại Plácido Domingo, Kristine Opolais và Dimash Qudaibergen trong đêm nhạc A Night with the Stars.
Ba giọng ca huyền thoại Plácido Domingo, Kristine Opolais và Dimash Qudaibergen trong đêm nhạc A Night with the Stars.

Hai đêm diễn thăng hoa và thành công ngoài sức tưởng tượng không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một “điểm dừng chiến lược” mới trên bản đồ âm nhạc của các tên tuổi tầm vóc toàn cầu.

Không chỉ “ghé qua” mà thật sự “dừng chân”

Thu hút 100 nghìn khán giả trong và ngoài nước, Hà Nội đã trở thành điểm đến có lượng người tham dự đông thứ hai trong toàn bộ World Tour 2025 của G-DRAGON, chỉ chịu xếp sau “thánh địa thể thao và âm nhạc Nhật Bản” Tokyo Dome. Con số này cũng giúp Übermensch xác lập kỷ lục là chương trình biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế có lượng khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, ở thời điểm khép lại năm 2025.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, Hà Nội còn trở thành sân khấu quốc tế ngoài trời duy nhất và điểm dừng chân duy nhất bên ngoài Hàn Quốc có màn pháo hoa mãn nhãn trong cả chuyến lưu diễn toàn cầu. Đó là minh chứng cho thấy, năng lực tổ chức sự kiện của chúng ta đã tiệm cận và bắt kịp chuẩn mực quốc tế.

Điều đáng nói là mới chỉ 5 tháng trước, cũng chính ngôi sao này từng khuấy động và đốt nóng bầu không khí SVĐ Mỹ Đình, khi đem tới 5 ca khúc tham dự VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 và xúc động chứng kiến 40.000 người hâm mộ ở lại đến cùng để mang lại một “đêm diễn đẫm mưa huyền thoại” (như chia sẻ trên mạng xã hội của chính G-Dragon). Lời hứa sẽ có tin vui dành cho người yêu K-Pop Việt vào năm sau, khi nhóm nhạc huyền thoại Big Bang có chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 20 của G-Dragon đã khiến cộng đồng VIP (fandom của Big Bang) thắp lên niềm hy vọng sẽ sớm gặp lại thần tượng ngay tại Việt Nam, trong một tương lai rất gần.

Trước Übermensch, Đại nhạc hội thường niên 8Wonder 2025: Moments of Wonder cũng đã mời gọi cả một danh sách nghệ sĩ đình đám như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (châu Mỹ Latin), The Kid LAROI (châu Úc) và DPR IAN (Hàn Quốc). DPR IAN trình diễn những tác phẩm đậm đặc cá tính, The Kid LAROI khoe bản hit tỷ view Stay. DJ Snake - “Ông hoàng tạo hit” khuấy đảo sân khấu 8Wonder với loạt sản phẩm đình đám như Turn Down for What, Lean On, Please Don’t Change... Trong khi đó, “Ông hoàng Reggaeton” J Balvin dành tặng khán giả Việt loạt ca khúc quen thuộc như Rio, Yo Te Lo Dije, Ginza, Mi Gente...

Cũng thương hiệu âm nhạc thường niên 8Wonder này đã từng chào đón Charie Puth của 2023, “huyền thoại nhạc rock” Imagine Dragons trong 8Wonder Winter 2024. Được truyền thông thế giới vinh danh “hoàng tử hát tình ca”, Charlie Puth đã quyết định chọn Việt Nam là điểm đến châu Á đầu tiên mà tour diễn toàn cầu The Charlie Live Experience ghé thăm, trước cả những “thiên đường concert” như Hongkong (Trung Quốc), Bangkok, Tokyo, Singapore. Và hàng chục nghìn khán giả đã bùng nổ cùng những bản “hit tỷ view” phá vỡ nhiều kỷ lục toàn cầu của ban nhạc rock đạt chất lượng Kim cương - chủ nhân giải thưởng Grammy danh giá mang tên Imagine Dragons.

Lùi lại dấu mốc 2023, khi chỉ với hai đêm diễn tại Hà Nội của world tour Born Pink, ban nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã thu hút hơn 67 nghìn khán giả, đạt doanh thu gần 13,7 triệu USD (gần 334 tỷ đồng). Rồi Super Junior World Tour - Super Show 9: Road in Ho Chi Minh City cũng đã chọn SVĐ Quân khu 7 để gặp gỡ fandom E.L.F tại Việt Nam và có một đêm diễn khó quên.

Đó cũng là những cột mốc đầu tiên đánh dấu sự thay đổi tích cực trong tư duy của các nghệ sĩ toàn cầu đang ngự trên đỉnh cao danh vọng, khi quyết định biến Việt Nam thành một trong số ít điểm dừng chân chọn lọc - trong khuôn khổ những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với quy mô vô cùng hoành tráng của mình.

Và cũng không thể quên những đêm trao giải VinFuture Prize đầy trang trọng, nơi những danh ca hàng đầu thế giới như John Legend, Christina Aguilera, Katty Perry, Alicia Keys...chia sẻ những xúc cảm mừng vui khi lần đầu được mảnh đất và con người Việt Nam đầy thân thiện chào đón.

Ở lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm, 2025 là một dấu mốc đặc biệt ấn tượng khi quy tụ được quá nhiều cái tên nghệ sĩ - đoàn nghệ thuật đỉnh cao thế giới đến với sân khấu nội địa. Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert có sự góp mặt của nhạc trưởng huyền thoại Sir Antonio Pappano và hơn 100 thành viên của Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu London Symphony Orchestra. Dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg (St. Petersburg Philharmonic Orchestra) danh giá bậc nhất nước Nga tái hiện Đêm trắng giữa sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Nhà hát Hoàng gia Versailles thể hiện vở opera nổi tiếng Carmen, Dàn nhạc thính phòng nước Áo chuyển tải Spirit of Vienna. Và công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm Việt Nam chẳng bao giờ dám tưởng tượng sẽ được thưởng thức tài năng của ba giọng ca huyền thoại Plácido Domingo - Kristine Opolais và Dimash Qudaibergen trong đêm nhạc đặc biệt mang tên A Night with the Stars ngay giữa quê nhà.

Những tên tuổi đỉnh cao kể trên chọn Việt Nam là điểm hội tụ và tỏa sáng gần đây cho thấy, ngành công nghiệp biểu diễn của chúng ta đã đủ năng lực để “chơi ở sân lớn”. Nếu trước đây các ngôi sao quốc tế chỉ xem Việt Nam là điểm “thử cho biết” thì nay, bản đồ biểu diễn toàn cầu đã có thêm một tọa độ chiến lược mới - nơi nghệ sĩ không chỉ “ghé qua” mà thật sự “dừng chân”.

g-dragon-566.jpg
Thành công của World Tour Übermensch tại Hà Nội đã mang lại vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ biểu diễn toàn cầu.

Từ “thị trường khán giả” trở thành “điểm đến biểu diễn”

Theo Future Market Insights, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu có giá trị 6,4 tỷ USD vào năm 2024 và được dự đoán sẽ đạt 15,5 tỷ USD trong 10 năm tới. Mặc dù Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là những khu vực dẫn đầu nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá ấn tượng. Ngoài những cái tên quen thuộc trên bản đồ ngành công nghiệp biểu diễn như Singapore, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia)..., Việt Nam cũng bắt đầu trở thành điểm đến được các tên tuổi đình đám quan tâm, như một thị trường mới nổi giàu lợi thế và tiềm năng.

Năm 2011, chúng ta từng bùng nổ với Back Street Boys trong đêm diễn kết thúc world tour This is Us. Cuối năm đó, bốn chàng trai Westlife từ Ireland đã mang Gravity Tour khuấy động SVĐ Mỹ Đình. Ca sĩ, diễn viên Bi Rain đã từng trở đi trở lại Việt Nam tới bốn lần, từ 2006 đến 2019. Lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Festival từng có sự tham gia của ban nhạc Scorpions. Good Morning Vietnam đã bắc nhịp cầu nối cây saxophone Kenny G, tứ tấu đàn dây BOND hay nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden đến với người hâm mộ trong nước.

Nhưng trước dấu mốc Black Pink, Charlie Puth hay G-Dragon, những người chọn đến với Việt Nam đều đã đi qua thời đỉnh cao và coi những concert ở những địa bàn “vùng trũng âm nhạc” như một cách lấy lại hào quang quá khứ. Phần vẫn vững chắc ngự trên đỉnh vinh quang còn lại thường chỉ tham dự với tư cách khách mời, biểu diễn một vài tác phẩm trong những sự kiện của các nhãn hàng, thương hiệu mạnh.

Đã tên tuổi hot, lại còn mang nguyên cả concert đẳng cấp hàng đầu sang biểu diễn, ba cái tên đình đám kể trên tạo nên chỉ dấu vô cùng lạc quan cho ngành công nghiệp giải trí và thị trường âm nhạc Việt Nam vốn còn non trẻ. Rằng dải đất hình chữ S đã chính thức lọt vào mắt xanh của những ngôi sao tầm cỡ.

Như nhận định của bà Nguyễn Hà Linh - Thạc sĩ Quản trị văn hóa và nghệ thuật Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), giảng viên Học viện Ngoại giao, sau thành công của Übermensch: Sự kiện này đã mang lại vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ biểu diễn toàn cầu. Từ một “thị trường khán giả”, Việt Nam đã vươn lên trở thành “điểm đến biểu diễn” - nơi được các ngôi sao coi là phần quan trọng trong chiến lược giao lưu văn hóa quốc tế.

Về lý thuyết, công nghệ sân khấu đáp ứng tiêu chuẩn thế giới cùng sức chi cao của khán giả là hai yếu tố quan trọng để đánh giá sức hấp dẫn của một thị trường biểu diễn. May mắn là chúng ta hiện đang sở hữu cả hai. Bất chấp giá vé dao động từ 1,2 đến 9,8 triệu đồng cho một đêm Born Pink, hạng VVIP lên tới 10 triệu đồng cho 75 phút bùng nổ cùng Charlie Puth hay xê dịch từ 2-8 triệu đồng cho một vé xem G-Dragon, nhiều hạng vé nhanh chóng khóa sổ sau thời gian rất ngắn mở bán.

Đơn vị tổ chức cũng đã “chịu chơi” hơn rất nhiều, khi mạnh tay đầu tư những thành tựu công nghệ tối tân nhất để mang đến những đêm diễn mà chất lượng âm thanh - ánh sáng - hiệu ứng đặc biệt đều ở mức đỉnh cao. Thí dụ, 700m2 màn hình LED, sân khấu sử dụng cụm LED vòng cong panorama, công nghệ màn hình tách LED và hệ bàn nâng lớn giữa sân khấu và hệ thống âm thanh công suất lớn đạt chuẩn quốc tế... là những trang thiết bị mà sân khấu 8Wonder Winter 2024 lựa chọn.

Từ cột mốc đáng nhớ này, hy vọng bản đồ âm nhạc Việt Nam sẽ được liên kết thêm với nhiều hướng đi mới, tạo động lực để nhiều nhánh thuộc hệ sinh thái công nghiệp giải trí cùng nhau phát triển, cùng nỗ lực đáp ứng nhu cầu hưởng thụ âm nhạc ngày càng cao của công chúng. Nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan Việt, các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước sẽ có thêm quyết tâm bắc nhịp cầu kết nối, các nghệ sĩ quốc tế sẽ coi nước ta là một “điểm dừng chiến lược” trong những hành trình chinh phục toàn cầu. Đối tượng hưởng lợi lớn nhất chính là khán giả!