Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của UNICEF

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam và đại diện  Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam sáng 23-6đã kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt Nam- UNICEF.Tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của UNICEF trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; bà Rima Salah, Phó Giám đốc điều hành UNICEF khu vực châu Á- Thái Bình Dương; ông Jordan Ryan, Điều phối viên thường trú LHQ tạiViệt Nam. Đến dự còn có nhiều tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ và các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội.

Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh: Từ năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước, nhưng hậu quả cuộc chiến tranh rất nặng nề, UNICEF đã có mặt và thực hiện chương trình viện trợ khẩn cấp, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho trẻ em. INICEF đã giúp xây dựng lại các trường học, nhà trẻ, cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực cho trẻ em Việt Nam.

Các mốc lịch sử của UNICEF

Năm 1946: UNICEF được thành lập với mục đích hỗ trợ trẻ em châu Âu sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Năm 1950: UNICEF mở rộng lĩnh vực hoạt động và trở thành một tổ chức phục vụ trẻ em ở các nước đang phát triển.

Năm 1959: Tuyên bố về Quyền trẻ em, được Đại hội đồng LHQ thông qua, chủ yếu tập trung vào quyền được giáo dục, chăm sóc sức khoẻ.

Năm 1975: UNICEF đặt văn phòng ở Hà Nội.

Năm 1989: Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (CRC) được Đại hội đồng LHQ thông qua và trở thành văn kiện về quyền con người được công nhận rộng rãi nhất trong lịch sử.

Năm 1990: Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Năm 2001: Chương trình hành động thập kỷ (2001-2010) về trẻ em được ban hành.

Năm 2005: UNICEF kỷ niệm 30 năm hợp tác với Chính phủ Việt Nam.

(Nguồn: UNICEF Việt Nam)

Bà Lê Thị Thu nói: Trong 30 năm qua, UNICEF đã viện trợ hàng trăm triệu USD, hỗ trợ nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia vì trẻ em.

Bà Thu nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. – “Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế thông qua việc gia nhập WTO và các thoả thuận thương mại, kinh tế. Điều này sẽ có những tác động tiêu cực nhất định đối với trẻ em- nhóm có nguy cơ nhiều nhất đối với sự gia tăng chênh lệch giữa các nhóm xã hội và các khu vực địa lý khác nhau”.

Vì thế, trong những năm tới, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, chính phủ các nước, của UNICEF trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm cho mọi trẻ em Việt Nam đều được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam cam kết trong thời gian tới, sẽ tiếp tục giúp Việt Nam hoàn thiện và thực hiện những chính sách về trẻ em và giúp nâng cao các nguồn lực từ khu vực tư  nhân dành cho sự phát triển của Việt Nam.

Tháng 2-1979, Chính phủ Việt Nam và UNICEF đã ký hiệp định hợp tác, hoạt động của UNICEF bước sang giai đoạn mới, chuyển từ viện trợ khẩn cấp sang hợp tác, phát triển vì phúc lợi của phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm