Việt Nam coi trọng quan hệ với các đối tác truyền thống

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 6 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có các cuộc hội kiến lãnh đạo nước chủ nhà và một số nước tham gia hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: TTXVN

Tại hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev đều khẳng định, Việt Nam và Kazakhstan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nhận thấy hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, logistics, nông nghiệp, xây dựng…, hai bên nhất trí phát huy hơn nữa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên, cũng như việc hai bên chính thức triển khai đường bay thẳng, nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, CICA… Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng việc mở đường bay thẳng giữa hai nước sẽ tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng nhất là logistics, du lịch, giáo dục-đào tạo...

Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; mong muốn hai bên phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa vào thị trường của nhau.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong ASEAN; mong muốn tăng cường hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, vận tải, giao lưu nhân dân...

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev cũng khẳng định, Việt Nam là người bạn hữu nghị truyền thống quan trọng, là đối tác tin cậy của Uzbekistan tại khu vực châu Á. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, hai nước cần khai thác, phát huy tốt hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa hai nước.

Chiều 14/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam rời Kazakhstan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị CICA lần thứ 6 cùng nhiều hoạt động tại Kazakhstan.