Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của CICA

NDO - Hội nghị cấp cao về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10 tại thủ đô Astana của Kazakhstan, với sự tham dự của các lãnh đạo, đại diện 27 quốc gia thành viên, các nước quan sát viên, đối tác, tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, dự hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị cấp cao CICA lần thứ 6.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị cấp cao CICA lần thứ 6.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev kêu gọi khôi phục ổn định tình hình và quan hệ quốc tế trước những thách thức toàn cầu, tái kích hoạt các cơ chế đa phương và đối thoại cởi mở, tăng cường vai trò quan trọng của châu Á trong hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, CICA cần nâng cao vai trò hoạt động và thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên và các đối tác trong các lĩnh vực như tài chính, vận tải, môi trường, an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng nước chủ nhà Kazakhstan đảm nhiệm thành công chức Chủ tịch CICA; cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp cùng tác động tiêu cực của dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu..., CICA đang nỗ lực củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước, giúp các quốc gia vượt qua khác biệt, xích lại gần nhau, vun đắp quan hệ, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trên cơ sở đó Việt Nam đưa ra ba đề xuất. Thứ nhất, CICA cần đề cao tinh thần hợp tác, hành động và trách nhiệm để kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển dựa trên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Thứ hai, CICA cần tích cực tham gia định hình, dẫn dắt những xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của châu Á mới, bảo đảm quá trình phục hồi và phát triển nhanh, bền vững, bao trùm sau đại dịch.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của CICA ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Thứ ba, CICA cần góp phần tăng cường tính bổ trợ, đan xen giữa các cơ chế hợp tác, liên kết khu vực và liên khu vực nhằm hình thành một mạng lưới đa phương rộng mở, đa trung tâm, đa tầng. Tại Đông Nam Á, ASEAN đang phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực. Việt Nam tin tưởng những nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp thiết thực vào mục tiêu, quan tâm chung của CICA.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tham gia vào mọi nỗ lực đối thoại, phối hợp hành động và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia để góp phần kiến tạo hòa bình, chấm dứt xung đột, tranh chấp, tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của CICA vì tương lai của một châu Á hòa bình và thịnh vượng.

Hội nghị thông qua Tuyên bố Astana, nhấn mạnh ưu tiên của nước Chủ tịch Kazakhstan nhiệm kỳ 2020-2022 là thúc đẩy CICA trở thành một tổ chức quốc tế có đầy đủ các nguyên tắc, quy định, ngân sách hoạt động, cơ quan điều hành, thực thi… Theo Tuyên bố Astana, Kazakhstan tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch CICA nhiệm kỳ 2022-2024.

Tại hội nghị này, Kuwait chính thức gia nhập CICA với sự đồng thuận cao, qua đó trở thành thành viên thứ 28 của diễn đàn khu vực.

CICA là diễn đàn được thành lập năm 1992 theo sáng kiến của Kazakhstan nhằm phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng ở châu Á và phát triển hợp tác giữa các nước thành viên trên những lĩnh vực chính như an ninh, kinh tế, môi trường, hợp tác nhân đạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây là diễn đàn liên chính phủ khu vực để đối thoại, tham vấn và thông qua các quyết định, biện pháp về các vấn đề an ninh ở châu Á trên cơ sở đồng thuận.

CICA hiện có 28 quốc gia thành viên, 14 nước và tổ chức quốc tế là quan sát viên, đối tác, đại diện cho gần 90% diện tích và dân số, 2/3 GDP châu Á.

Việt Nam tham gia CICA năm 2010 và là một thành viên chủ động, có trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các quan tâm chung của CICA. Ban Thư ký CICA và các nước thành viên đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch Covid-19 cũng như uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp xúc lãnh đạo một số nước.