Việt Nam cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng

NDO - Diễn ra trong 3 ngày 29-31/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Thực thi pháp luật khu vực về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Cơ quan phòng, chống tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương; Ủy ban Phòng, chống tham nhũng quốc gia Thái Lan và Bộ Tư pháp Hàn Quốc đồng tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Thực thi pháp luật khu vực về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Thực thi pháp luật khu vực về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 17 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị Thực thi pháp luật khu vực về phòng, chống tham nhũng là sự kiện quan trọng để các đại diện cấp cao từ cơ quan phòng, chống tham nhũng, cơ quan Trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự, Viện Công tố/Viện Kiểm sát của các nước trên thế giới thảo luận các vấn đề liên quan tham nhũng, xác định các thách thức và định hướng nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng trong khu vực.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an Việt Nam, khẳng định, việc tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng từ rất sớm (19/8/2009) đã khẳng định quyết tâm cao của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng. Sau gần 13 năm tham gia, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Công ước, từng bước đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao nhận thức, tăng cường trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin và tham gia hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Công ước.

Kết quả từ năm 2011 đến tháng 6/2022, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố điều tra gần 3.000 vụ án với hơn 6.000 bị can phạm tội về tham nhũng; đã thu hồi, kê biên, phong tỏa tiền và các loại tài sản trị giá khoảng 23.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Điều này cho thấy, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, ngày càng đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và rõ rệt và đã được người dân, dư luận cả nước đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín và sự chỉ đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Bên cạnh việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; đến nay Việt Nam đã trao đổi, ký kết 23 hiệp định tương trợ tư pháp và 9 bản ghi nhớ về trao đổi thông tin về rửa tiền, phòng chống khủng bố; hợp tác trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật một số nước trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, truy bắt đối tượng tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong khuôn khổ khu vực, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò là Chủ tịch Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, Việt Nam đang tích cực triển khai 5 nhóm giải pháp.

Một là, đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hai là, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, không để sơ hở, thiếu sót để tội phạm lợi dụng.

Ba là, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, nhân dân và các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng.

Bốn là, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng ngay trong các cơ quan này.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, nhất là bắt giữ đối tượng phạm tội bỏ trốn, ngăn chặn, thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã đưa ra các kiến nghị thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần tăng cường hợp tác chặt chẽ trong giải quyết vấn đề tham nhũng có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong trao đổi thông tin, thực trạng, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tích cực phản hồi các yêu cầu xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra, truy bắt, dẫn độ số đối tượng phạm tội lẩn trốn và thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán; giúp hiểu được các hệ thống pháp luật của nhau và tìm giải pháp để loại bỏ những trở ngại đối với các hoạt động hợp tác.

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam cũng đề nghị Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, như: chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực điều tra cho cán bộ thực thi pháp luật của Việt Nam, hỗ trợ về trang thiết bị, chuyển giao khoa học công nghệ nhất là đối với kỹ thuật điều tra hiện đại, thu thập chứng cứ điện tử.

Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức của Liên hợp quốc trong phòng, chống tham nhũng. Với vai trò là thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng.