Ðọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, Ðại tá, GS, TS Lê Năm, Giám đốc Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, nêu bật thành tích của viện trong cứu chữa, phục vụ thương binh, bệnh binh, bộ đội và nhân dân; những kết quả trong nghiên cứu, hợp tác khoa học và đào tạo thầy thuốc của ngành bỏng từ bậc trung học đến tiến sĩ cho quân y và dân y.
Phát biểu ý kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Khi còn là Khoa bỏng, thuộc Viện Quân y 103 (Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng), các đồng chí đã vinh dự được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Ngày 25-4-1991, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác được thành lập trên cơ sở Khoa bỏng. Từ đó đến nay, sau 16 năm tích cực hoạt động đã có nhiều thành tích xuất sắc, các đồng chí lại vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Như vậy, Viện bỏng quốc gia có truyền thống là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ðây là vinh dự đặc biệt, không phải đơn vị nào cũng có được. Các đồng chí có quyền tự hào về điều này và càng phải phấn đáu nhiều hơn nữa để giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối của cả nước về chuyên ngành bỏng, hoạt động trên cơ sở của mô hình kết hợp quân - dân y; qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã từng bước khẳng định uy tín và vị thế của mình cả trong nước và quốc tế.
Với sự quan tâm đầu tư có hiệu quả của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, Viện bỏng đang ngày càng phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các bệnh viện và các cơ sở y tế trong cả nước thực hiện ngày càng tốt hơn "chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân".
Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã đạt được nhiều thành tích trong điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và trong xây dựng đơn vị. Là những chiến sĩ quân y, các đồng chí thật sự là những người lính tiên phong trong tham gia cấp cứu nạn nhân bỏng hàng loạt do các vụ thảm họa cháy, nổ xảy ra. Các đồng chí cũng đã ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật mang tính đột phá, cứu sống được nhiều người bệnh; đã kết hợp một cách hài hòa phương pháp điều trị bỏng của dân tộc kết hợp với phương pháp chữa bỏng tiên tiến, phát huy có hiệu quả các bài thuốc y học dân tộc, sử dụng các loại vật liệu sinh học có sẵn trong tự nhiên để điều trị, đem lại hiệu quả cao, phù hợp điều kiện của Việt Nam. Ðiều này không phải ở đâu cũng làm được. Nạn nhân bỏng phần lớn là người nghèo. Các đồng chí đã làm tốt công tác xã hội, nêu cao được y đức trong chăm sóc, điều trị, cưu mang người bệnh nghèo.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong rằng, trên cơ sở mục tiêu chung và nhiệm vụ được giao, Viện bỏng cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động trong xây dựng đơn vị và trong nghiên cứu ứng dụng, phát triển các kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại, nhanh chóng bắt kịp trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với sự yêu mến, tin tưởng của bộ đội và nhân dân cả nước.