Ðến dự, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch
Hồ Chí Minh do Quân ủy T.Ư thành lập năm 1969, Thượng tướng Phùng Thế Tài và Thiếu tướng Trần Kinh Chi; các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà nước về giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; đại diện các bộ, ngành, hội, viện, học viện, nhà trường, bảo tàng trong và ngoài quân đội đã từng cộng tác, giúp đỡ Viện 69 trong nhiều năm qua; lãnh đạo, chỉ huy Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên từng cộng tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc, sinh sống tại các tỉnh phía nam. Ðến dự còn có các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va đang công tác tại Việt Nam: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học V.X. Ca-den-xép; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học A.A. Ðốc-tơ-rốp.
Cách đây 40 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi vào cõi vĩnh hằng. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, Bộ Chính trị T.Ư Ðảng đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người giữa Ba Ðình lịch sử, để các thế hệ người Việt Nam được đến chiêm ngưỡng Bác Hồ, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Ngày 9-9-1969, sau Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người đã được Ðảng, Nhà nước tin tưởng giao cho cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam. Những người có vinh dự đầu tiên thay mặt cho toàn quân chăm sóc, bảo vệ thi hài Bác Hồ là các bác sĩ, y sĩ, hộ lý của Tổ y tế đặc biệt, những người đặt nền móng xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Viện 69.
Trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; được sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia y tế Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay; sự cộng tác của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y sĩ, công nhân viên Viện 69, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng tất cả tình cảm biết ơn sâu nặng Bác Hồ, đã cống hiến trí tuệ, sức lực, tài năng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ðảng, Nhà nước và Quân đội giao cho; đặc biệt đã tiếp cận, từng bước làm chủ kỹ thuật giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt nhiệm vụ an ninh, nghi lễ phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục, bồi dưỡng tình cảm và nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nước ta và các nước trên thế giới.
Ðại tướng Phùng Quang Thanh trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước tặng Viện 69.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Thành tích của Viện 69 trong 40 năm qua, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới và Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước trao tặng hôm nay, đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Viện 69. Ðây cũng chính là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Thay mặt Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng, đồng chí Phùng Quang Thanh chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, hiệu quả của các nhà khoa học y tế Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay, các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để Viện 69 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.