Nấm Aspergillus tấn công phổi bệnh nhân cúm A
Nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền bệnh nhân viêm phổi cúm A nặng gây ra tình trạng suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#viêm phổi
Có 22 kết quả
Nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền bệnh nhân viêm phổi cúm A nặng gây ra tình trạng suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu-Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan; cùng với đó là giai đoạn cuối năm có sự gia tăng đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính mức độ nhẹ, nhưng mọi người không nên chủ quan, nhất là đối với trẻ em và người già có bệnh nền vì cúm dễ làm tăng nguy cơ bội nhiễm hoặc biến chứng, thậm chí có thể gây tử vong.
Thời tiết nắng mưa thất thường, thêm không khí lạnh khiến các bệnh viêm đường hô hấp trên gia tăng. Tình trạng tự ý dùng kháng sinh dài ngày cũng là nguyên nhân gây kháng kháng sinh khiến bệnh kéo dài, điều trị kém hiệu quả, diễn tiến nặng.
Trước nguy cơ nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động giám sát, kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bùng phát, đặc biệt với các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Sau vài ngày điều trị tình trạng viêm phổi được cải thiện nhiều nhưng cháu bé vẫn còn biểu hiện thở rít, khó thở cho nên các bác sĩ chuyển sang khám chuyên khoa Tai Mũi Họng đã phát hiện một khối bất thường và được chẩn đoán là u nang hố lưỡi thanh thiệt.
Phế cầu khuẩn là tác nhân truyền nhiễm gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Tại Việt Nam, vi khuẩn này là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi - bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất nước, thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phòng ngừa các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra.
Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bé trai 15 tháng tuổi trong tình trạng khá nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.
Thời tiết rét đậm, rét hại là điều kiện lý tưởng để các vi khuẩn, virus tấn công người cao tuổi, gây khó thở, nhất là trên nền người cao tuổi sức đề kháng kém.
Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn một nghiên cứu mới đây đăng trên The Lancet cho rằng, các hạt mịn trong không khí ở các thành phố có thể gây ra 1,8 triệu ca tử vong sớm trong năm 2019.
Ngày 19-1, theo đề nghị của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tiểu ban Điều trị Covid-19 tổ chức hội chẩn bệnh nhân mắc Covid-19 trở về từ Mỹ ngày 13-1 có diễn biến sức khỏe xấu.