Thảm hoạ Hiroshima ngày 6/8/1945 mở ra kỷ nguyên hạt nhân, cho thấy lần đầu tiên con người có khả năng tự hủy diệt nền văn minh bằng vũ khí do chính mình tạo ra.
Sau hơn tám thập niên, thế giới chưa chứng kiến thêm một vụ nổ hạt nhân trong chiến tranh, nhưng nguy cơ chưa bao giờ biến mất khi cạnh tranh giữa các cường quốc và xung đột khu vực gia tăng.
Hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân vẫn tồn tại trên toàn cầu; Mỹ và Nga chiếm phần lớn kho vũ khí, trong khi Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác tiếp tục phát triển năng lực răn đe.
Nguy cơ hạt nhân hiện nay không chỉ đến từ số lượng vũ khí, mà còn từ căng thẳng địa chính trị, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và khả năng xảy ra tính toán sai lầm.
Học thuyết “Hủy diệt đảm bảo lẫn nhau” (MAD) đã giúp duy trì cân bằng chiến lược trong nhiều thập niên, nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường an ninh mới.