Thái Lan triển khai cuộc cải tổ hành chính quy mô lớn, giải thể, sáp nhập cơ quan và tinh giản khoảng 1 triệu công chức.
Mục tiêu không chỉ là cắt giảm biên chế, mà xây dựng bộ máy tinh gọn, thích ứng với chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cải cách xuất phát từ áp lực ngân sách, công nghệ và yêu cầu hiện đại hóa quản trị, thay vì chỉ để tiết kiệm chi tiêu.
Kế hoạch cũng vấp phải nhiều tranh luận, đặc biệt về nguy cơ mất nhân lực chất lượng cao và tác động đến chất lượng dịch vụ công.
Thành công của cuộc cải tổ sẽ không được đo bằng số người bị cắt giảm, mà bằng hiệu quả vận hành của bộ máy và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong những năm tới.