[Video] Tiêu điểm 3/9: 65 tỷ thùng dầu Venezuela và cuộc mặc cả mới với Mỹ

Một thỏa thuận khai thác hơn 65 tỷ thùng dầu đang mở ra bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Venezuela. Washington nhìn thấy nguồn cung năng lượng và ảnh hưởng chiến lược, còn Caracas cần vốn và công nghệ để vực dậy ngành dầu khí. Nhưng biến “kho báu” dưới lòng đất thành nguồn thu thực tế sẽ là một bài toán không dễ dàng.

Mỹ và Venezuela đạt thỏa thuận khai thác hơn 65 tỷ thùng dầu, trong đó 17 mỏ chiến lược sẽ được phát triển với sự tham gia sâu của doanh nghiệp nước ngoài. Caracas khẳng định vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên.

Với Mỹ, dầu Venezuela không chỉ là nguồn cung mới mà còn mang ý nghĩa an ninh năng lượng và địa chính trị. Việc doanh nghiệp Mỹ quay trở lại có thể giúp Washington tăng ảnh hưởng tại Venezuela và xây dựng một nguồn cung dầu tương đối gần lãnh thổ Mỹ.

Venezuela sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh nhưng sản lượng thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng vì thiếu vốn và hạ tầng. Phần lớn dầu nằm tại Vành đai Orinoco là dầu nặng và dầu siêu nặng, đòi hỏi công nghệ, chất pha loãng và hệ thống hạ tầng chuyên dụng.

Caracas chấp nhận mở cửa vì cần vốn, công nghệ và thị trường để khôi phục ngành dầu khí. Nếu thành công, nguồn đầu tư mới có thể tạo thêm sản lượng, việc làm, nguồn thu ngân sách và thúc đẩy các ngành liên quan.

Có thể bạn quan tâm