ND - Huyện miền núi Hạ Hòa (Phú Thọ) là quê hương của Tổ Mẫu Âu Cơ. Ðể cho vùng đất thiêng bình yên và ngày càng trù phú, hoạt động của các chiến sĩ công an giữ gìn an ninh trật tự không kém phần gian nan, vất vả.
Thượng tá Cù Xuân Nho, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa cho biết, lúc mới về nhận nhiệm vụ tại công an huyện năm 2005, tình hình an ninh trật tự còn bất cập và phức tạp; phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc hạn chế, chưa tận dụng được sự quan tâm của cấp ủy địa phương. Giữ cương vị là lãnh đạo đơn vị khiến anh trăn trở, làm sao củng cố nội bộ, để anh em một lòng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Công an huyện tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đồng thời tham mưu cho chính quyền chỉ đạo sát sao, kịp thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn vào cuộc.
Thời điểm ấy, tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp hoành hành làm nhiều gia đình điêu đứng, tình làng nghĩa xóm gắn kết bấy lâu rạn nứt. Có xã có gần 10 điểm chuyên buôn bán ma túy làm cho người dân lo lắng, xã hội bất an. Khắc phục tình trạng công an xã, "cánh tay phải" của công an huyện hoạt động kém hiệu quả, hằng tháng, công an huyện giao ban với công an xã, tập huấn, hướng dẫn các quy trình nắm bắt và giải quyết kịp thời các tin tức liên quan đến an ninh - trật tự ngay từ cơ sở; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền; xây dựng phong trào quần chúng vững mạnh.
Ðể dẹp nạn ma túy, lực lượng công an phát động nhân dân tố giác tội phạm kết hợp đấu tranh, triệt xóa mạnh các tụ điểm, đường dây ma túy. Mặc dù thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi nhưng đều bị vạch trần, xử lý nghiêm. Ðể "vạch mặt chỉ tên" hai chủ đại lý bán lẻ ma túy Nguyễn Ðăng Ðảm và Nguyễn Hữu Tường, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian phục kích, vây ráp ổ nhóm tại khu 9, xã Chuế Lưu. Dịp lễ, Tết, khi các chiếu bạc phát sinh, công an xã và công an huyện bám sát nắm chắc tình hình, bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt.
Mỗi khi xảy ra các vụ án, chẳng kể ngày đêm, lãnh đạo huyện cùng anh em phải có mặt ngay tại hiện trường giải quyết, thu thập thông tin nhanh nhất. Gian nan nhất là các vụ trọng án ở các xã miền núi vùng sâu bên kia sông, từ trụ sở công an huyện phải đi đò, rồi vượt qua mấy chục cây số đường núi mới tới nơi. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng khi nhận được tin báo của quần chúng có một xác chết ở vệ đồi xã Gia Ðiền cách 10 cây số, các trinh sát lập tức đến ngay hiện trường, xác định chính xác tung tích nạn nhân là người lái xe ôm ở thị trấn Hạ Hòa bị sát hại để cướp xe máy. Không quản ngại vất vả, họ đã dựng chân dung đối tượng, tích cực mở rộng khai thác nguồn tin báo của nhân dân và sau nhiều ngày đeo bám bắt gọn hung thủ giết người là một học sinh vừa học xong lớp 12 ở gần nhà nạn nhân khi hắn đang lẩn trốn ở Ðại Lải (Vĩnh Phúc). Cũng do tận tình bám sát cơ sở mà công an huyện đã vạch mặt kẻ lừa đảo mạo danh nhà ngoại cảm tìm mộ Nguyễn Văn Lành ở Lê Chân (Hải Phòng). Thấy nhiều gia đình trên địa bàn huyện có nhu cầu tìm mộ, Lành vẽ ra "vở kịch" tìm mộ rất thần bí. Tuy nhiên những tiểu quách đều do hắn đã chôn từ trước, sau đó giả vờ dùng chiêu bài cúng bái vào ban đêm, rồi tìm được mộ. Chỉ khi các trinh sát bật nắp tiểu lên, trong đó toàn cỏ dại thì "nhà ngoại cảm" mặt tái dại, buộc phải cúi đầu nhận tội.
Cùng với các cán bộ công an huyện phụ trách xã, chúng tôi tới xã Hiền Lương, xã vùng sâu, vùng xa nhất của huyện, giáp ranh với huyện Trấn Yên (Yên Bái), nơi có di tích lịch sử đền Quốc Mẫu Âu Cơ. Ðây cũng là đơn vị điển hình có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và công an huyện trong việc tạo thế trận an ninh nhân dân, sức mạnh đồng bộ trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm.
Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ðình Thịnh kể rằng, trước đây tình hình ANTT hết sức phức tạp với hơn 30 con nghiện, nạn ma túy kéo theo trộm cắp vặt, gây gổ đánh nhau, bà con "mất ăn mất ngủ" nhưng sợ không dám tố giác. Ðược công an huyện hỗ trợ giúp đỡ, Ðảng ủy xã tập trung lãnh đạo, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, bà con mạnh dạn tố giác tội phạm, các lực lượng chức năng trấn áp mạnh các tụ điểm ma túy, đưa các đối tượng đi cai nghiện, xét xử điểm các vụ án lưu động để răn đe. Kết quả những biện pháp "rắn" đó, là tình hình ANTT dần ổn định. Lễ hội đền Mẫu mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách nhưng không có nạn móc túi, trộm cắp "chặt chém". Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống, để củng cố phong trào ngày càng vững mạnh, xã chú trọng chọn công an xã năng lực, tâm huyết, phối hợp với các xã giáp ranh bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng tổ liên gia, tự quản ở từng khu dân cư, khi có dấu hiệu nghi vấn là thông báo kịp thời. Trưởng công an xã Lê Anh Bắc cho biết, hiện nay công việc của công an xã cũng đỡ vất vả hơn khi bà con tin tưởng, tích cực, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm; địa bàn trong sạch hơn.
Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy sức mạnh của mạng lưới "vệ tinh" như tổ thanh niên xung kích, ban ANTT, tổ tự quản, tổ liên gia tự quản; công an huyện đã phát hiện, khám phá kịp thời các vụ án như trộm cắp dây cáp thông tin và thiết bị đường sắt, đối tượng đưa người ra nước ngoài lao động trái phép, các vụ vận chuyển hàng lậu, tham ô... Hiệu quả các đợt cao điểm trấn áp tội phạm tạo chuyển biến tích cực tình hình. Công an huyện cũng thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời các ổ nhóm tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghiện, đối tượng hình sự; tập trung nắm tình hình ở địa bàn trọng điểm có khiếu kiện của nhân dân về các vấn đề trong quản lý đất đai, thực hiện các chương trình dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội. Bước đầu, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ phá án đạt 91%, trọng án đạt 100%, triệt phá nhiều ổ nhóm tệ nạn xã hội.
Thượng tá Cù Xuân Nho cho biết, phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua và khắc phục những hạn chế như có nơi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đi vào chiều sâu, chưa đồng đều, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm hành chính còn xảy ra, một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích còn tiềm ẩn... Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an huyện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì sự bình yên đất Tổ Mẫu Âu Cơ.
Tuấn Anh